Tên trộm chuyên nạy khóa phòng trọ sa lưới

Với thủ đoạn tinh vi, từ tháng 9-2018 đến giữa 10-2018, kẻ gian liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại những khu nhà trọ trên địa bàn Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Trước tình hình đó, CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) cùng lực lượng 8394 đã tăng cường tuần tra, mật phục để truy bắt đối tượng, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

Với thủ đoạn tinh vi, từ tháng 9-2018 đến giữa 10-2018, kẻ gian liên tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại những khu nhà trọ trên địa bàn Q. Liên Chiểu (Đà Nẵng). Trước tình hình đó, CAP Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) cùng lực lượng 8394 đã tăng cường tuần tra, mật phục để truy bắt đối tượng, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

CAP Hòa Khánh Nam dẫn giải, bàn giao đối tượng Huấn cho CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra.

CAP Hòa Khánh Nam dẫn giải, bàn giao đối tượng Huấn cho CAQ Liên Chiểu tiếp tục điều tra.

Trong một thời gian ngắn, liên tiếp nhiều vụ mất trộm laptop tại các phòng trọ của sinh viên, công nhân được người bị hại trình báo với CAP Hòa Khánh Nam. Hầu hết các vụ trộm được đối tượng thực hiện với thủ đoạn rất tinh vi nên gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra của cơ quan CA. Trung tá Nguyễn Tiến Dũng- Trưởng CAP Hòa Khánh Nam cho hay, qua điều tra hiện trường, hầu như tài sản bị mất đều được bị hại để trong phòng, nhưng cửa phòng không hề bị bẻ khóa, các vụ việc đều xảy ra vào buổi sáng, khi sinh viên đi học, công nhân đi làm. Điều này khiến lực lượng CA đặt ra nghi vấn có thể đối tượng trộm cắp là một người. Từ nhận định này, lực lượng CA đã cùng người dân trong khu vực trích xuất hệ thống camera để nhận diện thủ phạm. Quả nhiên, qua hình ảnh từ camera, cơ quan CA bước đầu xác định có một thanh niên đeo ba lô, đi xe máy màu xanh dương thường xuất hiện tại những nơi xảy ra mất trộm vào buổi sáng.

Từ cơ sở xác minh, giữa tháng 10-2018, CAP Hòa Khánh Nam đề xuất kế hoạch, xin ý kiến lãnh đạo UBND phường về việc thay đổi một ca tuần tra 8394 từ buổi tối chuyển qua buổi ngày nhằm truy tìm đối tượng trộm cắp. Không ngoài dự đoán, sau hơn nửa tháng miệt mài tuần tra bám địa bàn, đối tượng gây ra những vụ trộm nói trên đã lộ diện.

Lúc 9 giờ ngày 31-10, tổ tuần tra 8394 P. Hòa Khánh Nam do Thượng úy Dương Quang Huy và Thượng sĩ Trần Hoàng Phi cùng lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân đang tuần tra trên đường Phạm Như Xương phát hiện 1 thanh niên đeo ba lô khả nghi chạy xe máy hiệu Attila mang BKS 47M-983.09 đi từ kiệt 100-Phạm Như Xương ra đường chính. Quan sát người thanh niên đi xe Attila có những đặc điểm giống với hình ảnh đối tượng khả nghi do camera từng ghi lại ở những vụ trộm trước nên tổ tuần tra liền bám theo. Khi đối tượng đến trước nhà trọ số 49-Phạm Như Xương thì dừng xe rồi bước vào bên trong nhà trọ. Thấy lực lượng tuần tra tiếp cận nhà trọ, tên thanh niên vội bỏ chạy, nhưng bị tổ tuần tra truy đuổi bắt được, đưa về trụ sở. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên là Lê Nhật Huấn (1995, quê thị trấn Cửa Việt, H. Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Kiểm tra ba lô của Huấn, CAP xác định có 1 laptop hiệu Dell và 1 chiếc kìm kim loại.

Đối tượng Huấn và những chiếc laptop tang vật vụ trộm được bị CAP thu hồi.

Ban đầu, Huấn tìm cách quanh co chối tội, cho rằng mình là lao động tự do và chiếc máy tính là của mình. Kiểm tra máy tính, cơ quan CA phát hiện trong máy có lưu nhiều đồ án tốt nghiệp của sinh viên thì Huấn lấp liếm do mua laptop cũ nên còn dữ liệu của người bán máy. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, Huấn đã khai nhận chiếc máy tính là do trộm cắp tại nhà trọ ở K100/20-Phạm Như Xương, còn chiếc kìm Huấn dùng để cạy bản lề khóa phòng trọ đột nhập phòng trộm cắp tài sản. Tiếp tục khai thác mở rộng, Huấn cho hay bản thân đã từng bị một tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản của người khác phạm tội mà có”. Sau khi ra trại năm 2016, Huấn lang thang khắp nơi sau đó vào Đà Nẵng, lúc chọn thuê nhà trọ, lúc thuê nhà nghỉ để hành nghề trộm cắp. Mục tiêu Huấn nhắm đến là những khu nhà trọ sinh viên, công nhân. Thời gian Huấn chọn đi “ăn hàng” là buổi sáng, lúc sinh viên đến trường và công nhân đi làm. Từ tháng 9-2018 đến nay, Huấn đã thực hiện 7 vụ trộm máy tính tại các khu nhà trọ của phường Hòa Khánh Nam và Hòa Khánh Bắc, đến vụ thứ 8 thì bị bắt.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, tại các nhà trọ cửa phòng làm rất sơ sài nên Huấn cũng như các đối tượng trộm cắp khác dễ dàng thực hiện hành vi. Riêng Huấn, tất cả các vụ trộm đều dùng kìm nạy bản lề khóa để đột nhập lấy tài sản. Thủ đoạn của Huấn rất tinh vi, sau khi trộm tài sản, Huấn vặn lại bản lề như lúc đầu chưa mở nhằm tạo nghi ngờ giữa người mất tài sản và người ở trọ chung, hoặc người ở cùng dãy trọ. Đặc biệt, do Huấn từng học sửa chữa máy tính nên những chiếc laptop có khóa mật mã không làm khó được đối tượng này. Huấn dễ dàng “bẻ khóa” trước khi đem bán lấy tiền tiêu xài. Cũng theo Trung tá Dũng, có thể số vụ trộm do Huấn gây ra chưa dừng lại ở con số 8. Riêng tài sản, hiện CAP đã thu hồi được 4 chiếc máy tính Huấn trộm cắp, đem bán cho các cửa hàng máy tính. Hiện CAP đã bàn giao Huấn cho cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu để tiếp tục mở rộng điều tra án.

Trao đổi với phóng viên chiều 31-10, Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu Đàm Quang Hưng đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt của CAP Hòa Khánh Nam cũng như lực lượng tuần tra 8394 phường trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bắt được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm, đem lại niềm tin trong nhân dân. “Sau khi nghe báo cáo vụ việc, lãnh đạo UBND quận sẽ chỉ đạo Ban chỉ đạo tuần tra 8394 của quận kịp thời động viên khen thưởng các lực lượng đã tham gia phá án, đồng thời tiếp tục động viên lực lượng tuần tra của P. Hòa Khánh Nam cũng như các phường khác, để công tác tuần tra đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian đến”, ông Hưng nói.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_197704_ten-trom-chuyen-nay-khoa-phong-tro-sa-luoi.aspx