Tên trộm chuyên nhập nha buổi trưa

Từ tháng 8-2019, trên địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập nhà dân vào ban trưa. Lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, tầm từ 12 giờ hằng ngày, kẻ gian cạy cửa hậu, đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như vàng, tiền, điện thoại di động (ĐTDĐ), máy vi tính, máy tính xách tay...

Từ tháng 8-2019, trên địa bàn P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập nhà dân vào ban trưa. Lợi dụng lúc gia chủ vắng nhà, tầm từ 12 giờ hằng ngày, kẻ gian cạy cửa hậu, đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị như vàng, tiền, điện thoại di động (ĐTDĐ), máy vi tính, máy tính xách tay...

Hình ảnh Camera ghi nhận Đồng Văn Nguyên đang gây án trộm đột nhập.

Từ thông tin trình báo của bị hại, CAP Hòa Xuân vào cuộc xác minh, sớm truy bắt kẻ gian để xử lý nghiêm theo luật định. Ngoài việc bố trí lực lượng tuần tra, mật phục để bắt quả tang đối tượng phạm tội, CAP còn tổ chức trích xuất camera an ninh lắp đặt gần hiện trường các vụ án để nhận diện đối tượng. Theo hướng điều tra này, CAP Hòa Xuân xác định, có nghi can dáng người thấp đậm, đi xe máy loại Wave màu đỏ, thường lai vãng ở các tuyến đường chính dẫn vào khu dân cư mới xây dựng ở P. Hòa Xuân. Đối tượng này thường đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc áo khoác ca rô màu xám, mỗi khi xuất hiện ở P.Hòa Xuân là y như rằng xảy ra trộm đột nhập.

Trưa 20-11, lực lượng tuần tra phòng chống tội phạm (PCTP) CAP Hòa Xuân gồm Thượng úy Ngô Thức và Đại úy Nguyễn Chí Dũng mật phục tại tuyến đường Diệp Minh Châu, phát hiện nghi can có biểu hiện như đặc điểm nhận dạng điều khiển xe máy BKS 43K5-6838 xuất hiện. Đúng 12 giờ, nghi can này dừng xe và đến cạy cửa hậu nhà số 55-Diệp Minh Châu. Phát hiện đối tượng tình nghi, Thượng úy Ngô Thức, Đại úy Nguyễn Chí Dũng huy động thêm 2 người dân tổ 81 (P. Hòa Xuân) là anh Hiệu và Thắng tổ chức vây bắt. Lúc kẻ gian vừa cạy được cửa, chuẩn bị vào nhà lấy cắp tài sản thì lực lượng CAP Hòa Xuân huy động quần chúng áp tới bắt quả tang. Quá bất ngờ, đối tượng không kịp trở tay, bị khống chế ngay tại hiện trường vụ án.

Tại CAP Hòa Xuân, đối tượng vi phạm khai tên Đồng Văn Nguyên (1994, trú tổ 81, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ngay sau đó, lực lượng CAP Hòa Xuân phối hợp Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ xác minh, đấu tranh đối với Nguyên. Trước những chứng cứ thuyết phục, nhất là hình ảnh của nghi can xuất hiện ở hầu hết các điểm mất trộm trước đó, Nguyên hết đường chối, thừa nhận gây ra hơn 10 vụ trộm đột nhập trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó có 6 vụ tại địa bàn Q.Cẩm Lệ.

Đối tượng Đồng Văn Nguyên.

Nguyên khai, năm 2014, y bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xử phạt 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Năm 2018, khi chưa xóa án tích thì Nguyên tiếp tục phạm tội, bị TAND Q. Liên Chiểu xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thuộc trường hợp tái phạm. Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, Nguyên vẫn chứng nào tật nấy, không tu chí làm ăn mà tiếp tục sa chân vào con đường đạo chích.

Khoảng 13 giờ ngày 27-9, Nguyên mang theo tuốc-nơ-vít và kìm rồi chạy xe máy hiệu Wave BKS 43K5-6838 đến địa bàn P. Hòa Xuân để trộm cắp tài sản. Nguyên cạy cửa hậu, đột nhập nhà số 61-Diệp Minh Châu lục tìm tài sản, lấy của chị Hồ Thị Mận (1988) số tiền 50.000.000 đồng cùng một số nữ trang bằng vàng có trọng lượng 5,5 chỉ. Số vàng này Nguyên mang đi bán được 7 triệu đồng dùng tiêu xài. Đến 13 giờ ngày 19-11, Nguyên đến nhà số 68-Thanh Lương 15 (TP Đà Nẵng) do anh Phạm Tư Hiền (1987) làm chủ cạy cửa hậu, đột nhập lấy 1 CPU máy vi tính và 1 máy ảnh hiệu Nikon. Số tài sản này Nguyên mang về nhà cất giấu, chưa kịp tiêu thụ. Đến 10 giờ ngày 20-11, Nguyên đột nhập nhà số 40 Cồn Dầu 1, (P. Hòa Xuân) lục tìm, lấy của chị Lê Thị Kim Chi (1996) 20 EUR và 7 USD. Thấy tài sản lấy được không nhiều, 12 giờ cùng ngày, Nguyên đến nhà số 55-Diệp Minh Châu cạy cửa đột nhập thì bị lực lượng CAP Hòa Xuân phát hiện bắt quả tang.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, CAQ Cẩm Lệ tiến hành khám xét nơi Nguyên cư trú, phát hiện thu giữ 1 ổ cứng CPU, 1 máy ảnh, 20 EUR, 7 USD và nhiều phương tiện Nguyên sử dụng để gây án trộm đột nhập. Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ hoàn tất kết quả xác minh ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyên để tiếp tục điều tra, xử lý về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 2, điều 173 BLHS.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216666_ten-trom-chuyen-nhap-nha-buoi-trua.aspx