Tên trộm đột nhập nhà dân cuỗm 2 khẩu súng và nhiều tiền, vàng, kim cương

Lợi dụng sơ hở nhà dân không khóa cửa, tên tên trộm đột nhập lấy đi 2 khẩu súng, nhiều tiền, vàng, kim cương ở huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Ngày 18/11, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý tên trộm đột nhập nhà dân lấy đi 2 khẩu súng, lượng lớn tiền, vàng và kim cương.

Trước đó, ngày 4/11, chị Đ.T.T.D. (ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng) trình báo Công an huyện Cát Hải việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Kẻ trộm đã cuỗm đi một lượng lớn tài sản gồm: khoảng 150 triệu đồng; 1 máy tính bảng Ipad Air 12 trị giá 20 triệu đồng; 1 nhẫn vàng 18K gắn kim cương 3C86 trị giá 145 triệu đồng; 1 bộ kim vàng (dây chuyền và khuyên tai) 18K gắn đá quý 15C363F4, vàng 15c trị giá 70 triệu đồng; 5 cây vàng trị giá 284,5 triệu đồng, 10 chỉ vàng thần tài trị giá 57 triệu đồng; 1 nhẫn kim cương 6,8 Li trọng lượng 1,22 CT trị giá 550 triệu đồng, 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ (loại bắn đạn cao su); 6 viên kim cương 5 ly (O,E,F) trị giá hơn 227 triệu đồng. Theo trình báo, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nghi phạm và tang vật thu được.

Nghi phạm và tang vật thu được.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cát Hải đã huy động nhiều lực lượng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. Lực lượng nghiệp vụ đã thu được dấu vân tay trong phòng làm việc của gia đình chị D.

Kết quả tra cứu, lực lượng phá án tìm ra dấu vân tay thu được tại hiện trường trùng với dấu vân tay của Lê Đức Vũ (SN 1990, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải). Tên này có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi gây án, Vũ đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khẩn trương phá án, Công an huyện Cát Hải đã tổ chức nhiều mũi trinh sát truy theo dấu vết nóng quyết tâm bắt bằng được thủ phạm.

Đến 0h30 ngày 8/11, Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Cát Hải phối hợp Công an xã Hồng Thái, Công an huyện An Dương, Công an huyện Kiến Thụy đã bắt giữ Lê Đức Vũ khi tên này đang lẩn trốn tại xã Hồng Thái (An Dương).

Tại cơ quan điều tra, Lê Đức Vũ đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, đêm 29 rạng sáng 30/10, Vũ thấy nhà chị D. không khóa cửa nên đã lẻn vào trộm cắp số tài sản trên. Sau đó, Vũ mang về nhà cất giấu, 2 khẩu súng hắn đem vứt xuống biển. Trên đường chạy trốn, Vũ đã kịp bán đi một ít vàng để lấy tiền tiêu xài.

Khám xét nơi ở của Vũ tại tổ dân phố 9, thị trấn Cát Bà (Cát Hải), Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 nhẫn kim cương, 1 bộ kim vàng, 2 khuyên tai gắn kim cương, 4 nhẫn vàng tròn, 4 miếng vàng thần tài và 12 triệu đồng. Tổng số tài sản thu giữ có giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Đến 11h ngày 8/11, Công an huyện Cát Hải đã tìm được 2 khẩu súng công cụ hỗ trợ tại khu vực vịnh bến Bèo thuộc thị trấn Cát Bà (Cát Hải).

Công an huyện Cát Hải đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng đối tượng và tang vật cho Phòng CSHS Công an Thành phố để tiếp tục xử lý.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ten-trom-dot-nhap-nha-dan-cuom-2-khau-sung-va-nhieu-tien-vang-kim-cuong-ar714809.html