Tên trộm hiên ngang 'qua mặt' bảo vệ vào hầm chung cư trộm xe máy SH

Sự việc xảy ra tại tầng hầm B1, chung cư HH2 Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Một nam thanh niên đã vào hầm gửi xe máy, bẻ khóa chiếc xe SH 125i màu mận chín, BKS 29T1: 240.12 của cư dân tòa nhà rồi lên xe phóng qua chốt bảo vệ tẩu thoát…

Theo trình bày của chị Hoàng Thị Loan, chủ nhân chiếc xe SH nói trên thì trước đó chị đi xe về và gửi xe dưới tầng hầm như thường lệ, chiếc xe được để ở một ví trị thoáng và có camera an ninh của tòa nhà theo dõi. Tuy nhiên, sáng 1-3, chồng chị xuống tầng hầm lấy xe đi làm thì không thấy xe đâu.

Chiếc xe SH của chị Loan được để ở tầng hầm B1 của tòa nhà

Chiếc xe SH của chị Loan được để ở tầng hầm B1 của tòa nhà

Nghĩ là bảo vệ hoặc cư dân nào đó di chuyển xe đi nơi khác nên chồng chị Loan có hỏi bảo vệ và được bảo vệ cùng đi tìm trong hầm nhưng mãi không thấy. Sau đó, chồng chị cùng tổ bảo vệ của tòa nhà trích xuất camera thì phát hiện có một nam thanh niên đã bẻ khóa, trộm chiếc xe.

Đối tượng đi xe máy vào, đứng quan sát xung quanh

Hình ảnh từ camera ghi lại thể hiện: Vào 13g28 chiều 28-2 có một đối tượng là nam thanh niên còn khá trẻ, mặc áo sơmi màu trắng, quần bò đen, đi giày thể thao và đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang kín mặt, điều khiển xe máy Wave màu đen BKS 29E1: 196.51 đi vào tầng hầm rồi tiến đến gần chiếc xe SH của chị Loan.

Rồi tiến đến chiếc xe SH, thực hiện thao tác bẻ khóa

Sau một lúc ngồi trên xe quan sát, đối tượng dựng xe máy của mình đối diện xe SH và chỉ ít giây sau đối tượng dắt xe sang dựng cạnh chiếc SH rồi nhanh tay sử dụng thao tác bẻ khóa xe SH. Sau đó, đối tượng lên xe của mình bỏ đi, khoảng 15 phút sau hắn quay lại, đi bộ vào tầng hầm, mặc thêm áo khoác màu đen, xách theo chiếc túi xách. Hắn đi thẳng đến chỗ chiếc xe SH của chị Loan rồi lên xe phóng qua chốt bảo vệ thoát ra ngoài.

Sau đó quay lại đi bộ vào hầm, mặc áo khoác đen mang thêm túi xách

Sau khi trích xuất camera nắm được tình hình vụ việc, đại diện tổ bảo vệ, an ninh và kỹ thuật tòa nhà đã lập biên bản, đồng thời trình báo lên Công an phường Yên Nghĩa vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm.

Được biết, cổng ra vào tầng hầm gửi xe của tòa nhà đều có bảo vệ trực chốt, xe ra vào đều phải quẹt thẻ từ. Tuy nhiên, tên trộm đã “qua mặt” bảo vệ một cách nhanh chóng. Trước đó, tại tầng hầm của tòa nhà này đã xảy ra nhiều vụ trộm cắp IC xe máy nhưng tình hình ANTT vẫn diễn biến phức tạp khiến cư dân sinh sống tại đây rất lo lắng.

Trộm chiếc xe SH rồi phóng qua chốt bảo vệ tẩu thoát

Chị Loan chia sẻ: “Chiếc xe là tài sản lớn của gia đình, sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng hoang mang. Tôi hy vọng rằng lực lượng Công an cũng như các bên liên quan nhanh chóng tìm ra được manh mối vụ việc. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho cư dân cũng như lực lượng bảo vệ tòa nhà phải nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, làm việc có trách nhiệm, tránh xảy ra sự việc đáng tiếc…”.

Qua vụ việc này, nhiều cư dân của tòa nhà cũng đã phản ánh về việc một số nhân viên bảo vệ của tòa nhà làm việc thiếu trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo nên kẻ xấu đã lợi dụng các kẽ hở vào tòa nhà trộm cắp tài sản gây mất ANTT.

Vụ việc đang được các đơn vị liên quan làm rõ, giải quyết.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ten-trom-hien-ngang-qua-mat-bao-ve-vao-ham-chung-cu-trom-xe-may-sh-138540.html