Tên trộm tượng Phật bị người phụ nữ bắt tại chỗ

TAND huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa tuyên phạt sơ thẩm 12 tháng tù đối với Đoàn Trọng Nguyên (SN 1985) và 11 tháng tù đối với Lưu Văn Đông (SN 1982) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào ngày 30-12-2017, Nguyên chở Đông trên xe máy đi ngang qua nhà chị H. (SN 1985), cả hai thấy một tượng gỗ Di Lặc nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Nguyên đứng ngoài cảnh giới còn Đông vào nhà trộm tượng. Lúc này, chị H. phát hiện đã bắt giữ được Nguyên, còn Đông bỏ chạy và bị bắt sau đó.

Hai bị cáo tại tòa.

Được biết năm 2016 Nguyên đã bị TAND huyện Ea H'leo tuyên phạt tám tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Năm 2011 Đông bị TAND huyện Ea H'leo tuyên phạt sáu tháng tù treo về tội đánh bạc.

LỮ QUỲNH LOAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/ten-trom-tuong-phat-bi-nguoi-phu-nu-bat-tai-cho-762320.html