Oscar thể thao gọi tên Naomi Osaka và Rafael Nadal

Hai tay vợt Rafael Nadal và Naomi Osaka đã giành giải thưởng Laureus World Sports Award (được coi như Oscar của thể thao) dành cho nam, nữ VĐV xuất sắc nhất thế giới trong năm qua

Tay vợt xứ sở bò tót vinh dự lần thứ 2 đoạt danh hiệu này sau lần đầu năm 2011. Rafael Nadal đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và kiên trì thể hiện tất cả những phẩm chất của một VĐV chuyên nghiệp được rất đông đảo người hâm mộ yêu quý. Chính vì vậy giải thưởng "Nam VĐV xuất sắc nhất thế giới" của Laureus dành cho tay vợt 34 tuổi này là hoàn toàn xứng đáng.

Rafael Nadal được vinh danh lần thứ 2

Rafael Nadal được vinh danh lần thứ 2

Trong khi đó, tay vợt nữ 23 tuổi người Nhật Naomi Osaka lần đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này. Trong năm qua, Osaka đã giành được Grand Slam thứ 3 trong sự nghiệp là chức vô địch Mỹ mở rộng 2020. Ngoài danh hiệu đó, Osaka sở dĩ được bình chọn là do cô đã dám mạnh dạn đứng lên phản đối việc phân biệt chủng tộc. Cụ thể, ở mỗi vòng đấu tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2020, Osaka đã ra sân với chiếc khẩu trang có viết tên Ahmaud Arbery, một người Mỹ gốc Phi bị bắn chết vì phân biệt chủng tộc.

Osaka lần đầu được vinh danh nữ VĐV xuất sắc nhất TG

Ngoài hai cá nhân xuất sắc kể trên, giải thưởng Laureus World Sports Award cũng được trao cho nhiều hạng mục còn lại gồm: Đội thể thao xuất sắc nhất thế giới (CLB Bayern Munich); Hiện tượng đột phá trong năm: cầu thủ bóng bầu dục Patrick Mahomes; Sự trở lại ấn tượng của năm: VĐV trượt tuyết người Canada Max Parrot...

Nguyễn Lê

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/oscar-the-thao-goi-ten-naomi-osaka-va-rafael-nadal-n191764.html