Tết Âm lịch 2016: Ngày tốt khai trương, mở cửa hàng là mùng 2, 6, 10

Dịp Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016, ngày tốt để khai trương, mở cửa hàng là vào mùng 2, mùng 6 hoặc mùng 10 Tết.

Ngày tốt khai trương, mở cửa hàng là mùng 2, 6, 10. (ảnh minh họa)

Ngày tốt khai trương năm Bính Thân 2016 rơi vào ngày mùng 2, mùng 6 hoặc mùng 10 Tết. Tuy nhiên cần lưu ý về các tuổi xung không nên dùng trong ngày đó.

Mùng 2: Tốt. Có lợi cho xuất hành, mở hàng xuất kho, đi lễ chùa, hội họp. Giờ tốt: Mão, Ngọ, Mùi, Dậu. Hướng tốt: Cầu duyên và cầu tài đều đi về hướng Tây Nam.

Những tuổi kỵ dùng: Giáp, Ất, Mậu, Kỷ, Mão, Dậu.

Mùng 6: Tốt. Nên xuất hành, mở kho, đi lễ chùa, hội họp, thăm hỏi họ hàng. Giờ tốt: Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi. Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Tây Bắc. Cầu tài đi về phương Đông Nam.

Những tuổi kỵ dùng: Mậu, Kỷ, Nhâm, Quý, Tuất, Mùi.

Mùng 10: Rất tốt. Nên xuất hành, khai trương cửa hàng, cưới hỏi, đi thăm hỏi họ hàng, lễ chùa, hội họp vui chơi,… Giờ tốt: Tỵ, Thân, Dậu, Hợi. Hướng tốt: Cầu duyên đi về phương Tây Nam, cầu tài đi về chính Đông.

Những tuổi kỵ dùng: Canh, Thìn, Tuất, Giáp, Ất.

* Thông tin có giá trị tham khảo với những người có nhu cầu.

N.K (tổng hợp)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/tet-am-lich-2016-ngay-tot-khai-truong-mo-cua-hang-la-mung-2-6-10-post190924.info