Tết ấm ở Hải Sơn

Những ngày này, niềm vui chào đón Xuân Canh Tý 2020 càng trở nên rộn ràng hơn, khi đời sống của người dân xã Hải Sơn (TP Móng Cái) đang từng ngày đổi thay. Từ một xã vùng cao biên giới, trình độ dân trí thấp, lạc hậu, tư tưởng còn trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, đến nay Hải Sơn chỉ còn 2 hộ nghèo (chiếm 0,5%), 7 hộ cận nghèo (chiếm 2%), đường làng ngõ xóm rộng rãi, sạch đẹp.

Cán bộ xã Hải Sơn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây trà hoa vàng.

Cán bộ xã Hải Sơn hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng cây trà hoa vàng.

Hòa cùng không khí mùa xuân, người dân xã Hải Sơn cũng đang hối hả hăng say lao động sản xuất, để rồi mỗi năm qua đi, đổi thay về một cuộc sống mới đủ đầy hơn. Khác với những năm trước, mặc dù đã cận tết, song hàng ngay từ sáng sớm, vợ chồng anh Nịnh A Sạm, thôn Lục Chắn, xã Hải Sơn, đã ra khu vườn nhà mình để chăm bón cho vườn ổi, vườn cam mà trước đó đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Hèn hỗ trợ giống cây và hướng dẫn cách trồng, cách chăm bón.

Chỉ cách đây 2 năm trước, cũng khu ruộng này mỗi năm gia đình anh Sạm cũng chỉ trồng cấy được một vụ lúa, còn lại hầu hết để cỏ mọc. Khi ấy, hoàn cảnh kinh tế gia đình anh chị khó khăn chồng chất khó khăn. Thì nay, cũng chính trên khu ruộng này, những cây ổi, cây cam đang đâm chồi, nẩy lộc, đem niềm vui mùa xuân mới đến với gia đình.

Không chỉ gia đình anh Sạm, những năm qua, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cần cù lao động sản xuất, vượt khó vươn lên của người dân, Hải Sơn đang khởi sắc từng ngày. Còn nhớ cách đây khoảng 3 năm, khi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Hải Sơn, lãnh đạo xã khẳng định việc gỡ "nút thắt" trong "phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập" là một trong những tiêu chí cứng đánh giá thành công của chương trình này.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã nông nghiệp khu vực đồng bằng nỗ lực vượt khó một phần thì ở miền núi, nỗ lực này bội phần gian nan. Tuy nhiên, những năm qua, Hải Sơn đã nhận được sự quan tâm đặc biệt ở rất nhiều lĩnh vực, qua đó đã góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng cao. Xã đã hình thành cơ bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa.

Tuyến đường bản 26 hộ, thôn Thán Phún Xã rộng rãi, nhờ có sự đồng lòng ủng hộ hiến đất, hoa màu của người dân.

Điều này giúp cải thiện điều kiện kinh tế của đồng bào, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, phát triển sản xuất, tạo việc làm và giảm nghèo. Để ngày càng nhiều gia đình thay đổi nếp nghĩ, cách làm cũ, không chỉ vươn lên thoát nghèo, mà ngày một giàu lên từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đảng bộ xã Hải Sơn họp bàn, phân công và giao nhiệm cụ thể cho từng đảng viên trong ban chấp hành, chịu trách nhiệm phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình còn nhiều hạn chế trong sản xuất, canh tác.

Sự đồng hành, giúp đỡ của chính quyền xã đã tạo động lực giúp hộ dân vươn lên. Chương trình xây dựng NTM được ví như đôi cánh đồng hành chắp cánh ước mơ trở thành hiện thực của người dân Hải Sơn. Bà Sằn Móc Chềnh, thôn Thán Phún Xã cho biết: Trước đây nhiều lần gia đình tôi cũng muốn chuyển sang trồng cây quế và cây trà hoa vàng bởi những loại cây này, cho thu nhập cao hơn, nhưng khi gieo cây quế giống thì trồng mãi mà nó chẳng lớn, nên gia đình lại thôi.

Từ khi được cán bộ xã đến tận vườn hướng dẫn cách thức ươm cây giống quế và cách thức trồng cây trà hoa vàng, gia đình tôi cũng như nhiều gia đình trong thôn đã biết rồi, giờ cây quế, cây trà hoa vàng của thôn tôi phát triển nhanh lắm. Năm 2019 vừa qua, gia đình bà Chềnh cũng đã thu được gần 50 triệu đồng từ bán trà hoa vàng, thu hoạch quế. Hiện vườn rừng nhà bà đang tiếp tục dần chuyển đổi sang trồng cây quế, cây trà hoa vàng.

Người dân xã Hải Sơn (TP Móng Cái) chuẩn bị đón tết cổ truyền.

Năm 2018, Hải Sơn hoàn thành chương trình xây dựng NTM, năm 2019, xã tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao. Tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp 525 ngày công trồng trên 3.600 cây sim. Nhân dân thôn Lục Chắn và khu 26 hộ, thôn Thán Phún Xã hưởng ứng chung tay, góp sức, hiến 4.327m2 đất và tài sản trên đất, với tổng giá trị khoảng 173 triệu đồng để mở rộng đường Lục Chắn và khu 26 hộ. Tập trung triển khai 6 dự án công trình NTM, với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Đến nay xã đạt 2/8 tiêu chí; 15/27 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Một mùa xuân của sự đổi mới, một mùa xuân trọn vẹn niềm vui trên vùng đất phên dậu Tổ quốc và "bức tranh" NTM nâng cao ở Hải Sơn tiếp tục có nhiều hơn những gam màu tươi sáng.

Thái Cảnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/tet-am-o-hai-son-2468045/