Tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao

Cùng với nhiệm vụ chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và người có công trên địa bàn, các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 đã triển khai nghiêm kế hoạch tuần tra, canh gác, trực chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống với phương châm Tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.

Tiếng còi báo động thổi liên hồi, từ trong doanh trại, các chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 (Quân đoàn 4) hối hả mang theo vũ khí, trang bị cơ động ra vị trí quy định theo phương án tác chiến. Từ hành động của chỉ huy các cấp đến từng chiến sĩ đều nhịp nhàng, khẩn trương. Chỉ trong thời gian ngắn, đội hình chiến đấu của tiểu đoàn đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xử lý tình huống giả định, phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thiếu tá Trần Công Bình, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 cho biết: “Quán triệt chỉ lệnh của Tư lệnh quân đoàn về việc SSCĐ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, thống nhất phương án, triển khai luyện tập thuần thục từ nhiều ngày nay. Chúng tôi xác định, bất luận trong mọi điều kiện phải ưu tiên hàng đầu cho nhiệm vụ trực chiến, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 kiểm tra việc mang đeo trang bị, sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 31.

Thủ trưởng Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 kiểm tra việc mang đeo trang bị, sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 31.

Trước đó, Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 đã cử đoàn cán bộ đến kiểm tra công tác chuẩn bị trực SSCĐ và các nhiệm vụ trọng tâm dịp Tết Nguyên đán tại Trung đoàn 31. Đoàn kiểm tra kỹ hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến của trung đoàn và các cơ quan, đơn vị; thống nhất việc mang đeo trang bị, vật chất kèm theo của từng cá nhân, phân đội; nhận thức về các chỉ thị, nghị quyết của trên đối với công tác trực SSCĐ vàkhả năng thực hành cơ động lực lượng, xử trí tình huống theo kế hoạch ở cấp đại đội, tiểu đoàn… Theo đánh giá của Đại tá Trần Minh Chuyển, Phó tham mưu trưởng Quân đoàn 4: Trung đoàn 31 đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập nghiêm túc phương án SSCĐ.

Ở Lữ đoàn 434, Tiểu đoàn 2 được giao đảm nhiệm trực A2; quân số bảo đảm 100%. Tiểu đoàn 2 đã thành lập các ca trực có đủ thành phần, lực lượng. Thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày 23-1 (tức 29 Tết), tất cả các bộ phận triển khai trực tại vị trí chiến đấu 24/24 giờ. Các cơ quan, đơn vị còn lại cắt cử 50% quân số trực ban, canh gác, làm nhiệm vụ thường xuyên… Theo kế hoạch của lữ đoàn, tiểu đoàn trực chiến được tăng cường lực lượng bổ sung quân số thay thế những chiến sĩ vừa xuất ngũ trở về địa phương. Do vậy, công tác luyện tập hiệp đồng trong phân đội và phối hợp với đơn vị bộ binh được thực hiện khá sớm, có sự thống nhất cao trong từng nhiệm vụ, từng mục tiêu cần bảo vệ theo phạm vi được phân công. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn đã triển khai sinh hoạt quán triệt nhiệm vụ canh trực ở các cấp; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận và xây dựng ý chí quyết tâm cao; dự kiến tình huống và chỉ đạo luyện tập theo từng khung, từng đơn vị. Đội ngũ cán bộ gương mẫu, theo sát chiến sĩ để hướng dẫn, động viên bộ đội thực hiện nhiệm vụ canh trực an toàn. Thượng tá Nguyễn Viết Hùng, Lữ đoàn trưởng cho biết: “Các phương án SSCĐ đã được lữ đoàn chuẩn bị tỉ mỉ từ con người đến cơ sở vật chất, vũ khí trang bị kỹ thuật; kiện toàn hệ thống trực chỉ huy, trực ban và phân đội trực SSCĐ. Chỉ huy lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường biện pháp quản lý bộ đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về kho tàng, vũ khí trang bị và an toàn giao thông; sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh”.

Tùy theo chức trách, nhiệm vụ và địa bàn đứng chân, các đơn vị, như: Sư đoàn 9, Sư đoàn 7, Lữ đoàn 550, Lữ đoàn 22… cũng tích cực tổ chức luyện tập phương án SSCĐ, duy trì nghiêm chế độ canh trực, bảo đảm an toàn cho đơn vị và nhân dân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Phương án phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ-cứu nạn cũng được triển khai, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn sẵn sàng xử trí kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Cùng với nhiệm vụ canh trực, SSCĐ, Bộ tư lệnh quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp làm tốt công tác chỉnh trang doanh trại, cảnh quan môi trường để đón xuân mới; củng cố cơ sở vật chất, doanh trại chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới; chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, nhất là với lực lượng trực; cấm mọi cán bộ, chiến sĩ uống rượu, bia tham gia giao thông… Theo Đại tá Lương Đình Lành, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 4: Đến thời điểm này, 100% đơn vị toàn quân đoàn chuẩn bị Tết chu đáo, bảo đảm chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội; chủ động luyện tập tốt các phương án SSCĐ, đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh các tình huống. Cán bộ, chiến sĩ an tâm, phấn khởi, nắm chắc nhiệm vụ, quy định của Bộ Quốc phòng và của Tư lệnh quân đoàn về việc SSCĐ và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH - PHAN RẢNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-an-toan-san-sang-chien-dau-cao-608257