Tết Canh Tý: Lúa nếp cảnh xuống phố chợ hoa cổ nhất Hà Nội

Hà Nội có nhiều chợ Hoa, thế nhưng với những người yêu Hà Nội và thích hoài niệm Tết xưa thì không thể bỏ qua chợ hoa cổ nhất Hà Nội trên phố Hàng Lược.

Đến hẹn lại lên, hàng năm vào khoảng 23 tháng Chạp, chợ hoa Hàng Lược - chợ hoa cổ nhất đất Hà thành lại nhộn nhịp người đến mua hoa.

Những ngày này, các con phố từ Hàng Lược, kéo dài đến phố Bích họa Phùng Hưng đều tràn ngập sắc hoa.

Bên cạnh những loài hoa, cây cảnh truyền thống như đào, mai, quất, một số cửa hàng bày bán lúa nếp cảnh phục vụ Tết Canh tý với ý nghĩa một năm "con chuột" được ấm no.

Lúa nếp xanh mướt, trổ bông dài, trồng trong các chậu nhỏ được bày bán.

Chị Trần Thùy Linh cho biết, đây là năm đầu tiên nhà chị bán lúa cảnh, nhưng rất đông khách mua. Giá mỗi chậu lúa cảnh khoảng 150.000 đồng.

Hoa đào vẫn phổ biến hơn cả. Hoa đào với các kích cỡ to nhỏ khác nhau phù hợp với từng không gian.

Mai vàng mang hương sắc Tết cổ truyền phương Nam ra chợ hoa cổ ở Hà Nội.

Bé gái được bà giới thiệu về loài hoa thủy tiên trong Tết của người Hà Nội.

Nhất chi mai cũng được bày bán khá nhiều tại chợ hoa. Theo một số thương lái, mỗi chậu mai có giá từ khoảng 1,5 triệu đến 4, hoặc 5 triệu, tùy từng dáng và kích cỡ khác nhau.

Quất cảnh là loại cây không thể thiếu trong chợ hoa trên phố Hàng Lược.

Không chỉ là nơi mua bán, chợ hoa còn là nơi thu hút đông đảo du khách đến chơi xuân, ngắm cảnh, tận hưởng không khí của Tết truyền thống.

Trong đó có cả những du khách nhí...

Chợ hoa, phố bích họa Phùng Hưng cũng là địa điểm check-in ưa thích của nhiều bạn trẻ những ngày giáp Tết.

Chợ hoa cũng thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài.

Du khách tranh thủ chụp lại những bức ảnh đẹp tại chợ hoa.

Hà Lan/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-canh-ty-lua-nep-canh-xuong-pho-cho-hoa-co-nhat-ha-noi-1002076.vov