Tết của người 'thuyền trưởng cứu nạn'

Với cách xử lý quyết liệt, quyết đoán của người thuyền trưởng và tố chất của người 'lính hình sự', Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CA quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, huy động sức người, các phương tiện hiện đại hỗ trợ, cứu bằng được nạn nhân trong ngày xuân năm mới...

Thành công từ tổ công tác “đặc biệt”...

Chúng tôi gặp lại Đại tá Võ Hồng Phương, sau nhiều năm anh giữ cương vị công tác mới, Trưởng CA quận Đống Đa, Hà Nội. Nhưng dường như cái chất của người lính hình sự, lính đặc nhiệm vẫn hiện hữu. Rất nhiều những quyết đoán của anh đã thành công ngoài mong đợi. Đó là công tác triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm chế và giảm phạm pháp hình sự.

Điển hình, xây dựng kế hoạch của CA quận là để triển khai, thực hiện nghiêm túc Mệnh lệnh 01/ML-CAHN-PV11 về tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ban đêm để phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. CA quận đã duy trì công tác phòng ngừa, tổ chức 10 tổ công tác (mỗi tổ 10 đồng chí phụ trách 2 phường) phối hợp với CA phường tuần tra từ 23g-5g hàng ngày theo ML01; đồng thời kết hợp giải quyết TTĐT theo ML02 của CATP với công khai tuần tra phòng ngừa vi phạm pháp luật tại các điểm công cộng, tập trung đông người, các khu vui chơi giải trí, các điểm phức tạp về TTCC như BV, trung tâm thương mại.

Ngoài công tác tuần tra công khai, xuất phát từ tình hình thực tế, quận Đống Đa là 1 trong 4 địa bàn lớn của Hà Nội, xảy ra nhiều vụ trộm cắp về đêm. Vì vậy, trực tiếp Đại tá Võ Hồng Phương đã chỉ đạo thành lập 2 tổ trinh sát của Đội Cảnh sát hình sự mặc thường phục, mỗi tổ công tác 7 người, được trang bị đầy đủ vật dụng và công cụ hỗ trợ cần thiết, sử dụng xe máy, đi tuần tra đêm. Qua đó, CA quận đã phát hiện đấu tranh và làm rõ nhiều ổ nhóm trộm cắp về đêm, trong đó điều tra, mở rộng vụ án, đối tượng khai nhận đã gây ra 14 vụ trộm cắp trên địa bàn và làm rõ một đường dây tiêu thụ tài sản trộm cắp.

“Từ mô hình tuần tra này đã sàng lọc được đối tượng nghi vấn, ngăn chặn những đối tượng lang thang về đêm nảy sinh ý định trộm cắp, cướp giật, lừa đảo. Qua đó làm giảm tình hình tội phạm trên địa bàn từ số vụ đến số đối tượng”, Đại tá Võ Hồng Phương cho biết.

Đại tá Võ Hồng Phương chia sẻ với PV.

Cứu sống nạn nhân từ sự tận tâm

Đêm mùng 5 Tết 2018, CA quận Đống Đa nhận được thông tin tại quán karaoke trên đường Xã Đàn xảy ra vụ đánh nhau, nạn nhân trong vụ án đang trong tình trạng nguy kịch. Đại tá Võ Hồng Phương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, CA phường Nam Đồng khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời điều tra truy bắt hung thủ.

Ngay trong đêm, đối tượng trong vụ án bị bắt là Hồ Thái, SN 1988, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều mùng 6 Tết, thông tin từ BV Đại học Y Hà Nội cho biết nạn nhân trong vụ án là Đỗ Anh Dũng, cơ hội sống sót còn rất ít, bởi phổi của nạn nhân đã bị xẹp tới trên 80% và bác sỹ cũng “khuyến cáo” gia đình xác định tinh thần và chuẩn bị “lo hậu sự” cho nạn nhân. Lúc này, gia đình của nạn nhân rơi vào tuyệt vọng, tất cả bạn bè, người thân của nạn nhân không ai bảo ai, cũng lần lượt xin phép bác sỹ để được vào “nhìn bạn lần cuối”.

Với Đại tá Võ Hồng Phương, vụ án xảy ra ngay những ngày Tết, nếu nạn nhân tử vong sẽ là “điềm” không tốt của một năm và đặc biệt hơn nữa lúc này là công tác cứu người quan trọng nhất. Vì vậy, khi xác định, hiện tại Hà Nội chỉ ở BV Bạch Mai và BV Việt Đức mới có máy trợ phổi và đó là cách duy nhất để giúp nạn nhân có cơ hội sống.

Khi gia đình, người thân liên hệ sang BV Bạch Mai thì ở đây kín giường và để sắp xếp cho nạn nhân sang cực khó khăn. Tuy nhiên, với chất của người lính hình sự năm nào và trách nhiệm của người đứng đầu CA quận, trực tiếp Đại tá Võ Hồng Phương đã liên hệ với lãnh đạo BV Đại học Y Hà Nội và lãnh đạo BV Bạch Mai để “xin giường” cho nạn nhân, đồng thời sắp xếp các y, bác sỹ đầu ngành, các trang thiết bị máy móc hiện đại nhất để hỗ trợ, cứu chữa bệnh nhân.

Cùng với đó, chỉ đạo Đội cảnh sát Hình sự, CA phường Nam Đồng, CA phường Phương Mai xuống trực tiếp tại khoa, phòng bệnh nhân để nắm bắt, can thiệp và hỗ trợ trực tiếp đối với nạn nhân.

“Thực tế, khi chuyển bệnh nhân từ BV Đại học Y Hà Nội sang BV Bạch Mai lúc ấy, trên xe phải hỗ trợ cho bệnh nhân thở bằng việc bóp bóng. Vì vậy, tôi chỉ đạo anh em, cán bộ chiến sỹ và trật tự CA phường mặc sắc phục, lựa chọn tuyến đường ngắn nhất, tốt nhất, hạn chế bị xóc và rà phanh nhiều lần, để đảm bảo tính mạng cho nạn nhân...”, Đại tá Võ Hồng Phương tâm sự.

Sau 3 ngày được điều trị tại BV Bạch Mai, với sự hỗ trợ của máy trợ phổi, sự tận tâm của các y bác sỹ nơi đây, nạn nhân Đỗ Anh Dũng đã dần bình phục, tự thở được và qua cơn nguy kịch. Trực tiếp nhìn thấy nạn nhân bình phục, thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong niềm vui, ánh mắt hạnh phúc của người vợ, gia đình và bạn bè nạn nhân, Đại tá Võ Hồng Phương bảo rằng mình cũng vui lây, vì ngay những ngày xuân năm mới, mình và đồng đội, chiến sỹ của anh đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa, cứu giúp thành công một con người.

Việc làm ấy, chỉ là một việc rất nhỏ trong nhiều việc làm tốt mà các anh đã và đang làm. Điều ấy một lần nữa lại chứng minh và xây dựng một hình ảnh cán bộ, chiến sỹ CA đẹp trong lòng quần chúng nhân dân. Và một con người được cứu sống ngay những ngày Tết, với Đại tá Võ Hồng Phương và đồng đội, đó là sự khởi đầu của một năm mới, một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc...

Với những thành tích đã đạt được, năm 2018, CA quận Đống Đa tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng, “Đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua” do UBND TP trao tặng; đã có 162 lượt tập thể, 697 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 5 Huân chương chiến công, 6 Bằng khen của Thủ tướng, 14 Bằng khen của Bộ Công an, 4 Bằng khen của UBND TP.... Bên cạnh đó, CA quận đã nhận được 1 thư khen của GĐ CA TP, 20 thư cảm ơn của nhân dân.

Phương Tâm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tet-cua-nguoi-thuyen-truong-cuu-nan-135436.html