Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc, Nhật Bản... có gì độc lạ, khác Việt Nam?

Ngoài Việt Nam, người dân ở Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc,...cũng đón Tết Đoan Ngọ và coi đây là một ngày lễ truyền thống.

 Tết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Dương tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian Phương Đông. Ở Việt Nam, theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ là ngày Tết diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên. Ảnh minh họa.

Tết Đoan Ngọ hay Tết Đoan Dương tồn tại từ lâu trong văn hóa dân gian Phương Đông. Ở Việt Nam, theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ là ngày Tết diệt sâu bọ và thờ cúng tổ tiên. Ảnh minh họa.

Sở dĩ ngày này được gọi là "Tết giết sâu bọ" vì đây là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi, dịch bệnh dễ phát sinh nên dân gian có nhiều tục trừ và phòng bệnh trong cơ thể và cộng đồng.

Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ là ngày tết giết sâu bọ trú ngụ trong cơ thể con người. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng có thể giết được chúng mà chỉ có đúng ngày 5/5 âm lịch hàng năm. Vào ngày này, người Việt Nam thường ăn rượu nếp cẩm, hoa quả,... lúc sáng sớm.

Có thể nhiều gia đình cho rằng, để giết sâu bọ hay dịch bệnh phải bằng những cách khác mới hiệu quả. Tuy nhiên, bản chất sự hình thành những phong tục văn hóa là hướng về tổ tiên, gia đình, giáo dục lòng biết ơn, thể hiện lối sống trọng tình cảm của người Việt Nam.

Tại Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, người dân cũng ăn mừng ngày Tết Đoan Ngọ hàng năm nhưng với những ý nghĩa khác nhau.

Tết Đoan Ngọ ở Nhật Bản còn được coi là ngày lễ dành cho các bé trai. Vào dịp này, các gia đình thường treo cờ cá chép, tượng trưng cho sức khỏe và sự thông minh. Hình tượng cá chép cũng mang theo ước nguyện của những bậc cha mẹ mong muốn cho con mình sẽ thành đạt trong cuộc sống.

Vào ngày Tết Đoan Ngọ, người dân Nhật Bản thường làm các món ăn có hình cá chép, làm Chimaki và Kashiwa mochi… để cầu chúc và mong muốn cho con cái được mạnh khỏe và phát triển tốt.

Tết Đoan Ngọ ở Trung Quốc, còn được gọi là Tết Trùng Ngũ (5/5), diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như tổ chức cuộc đua thuyền rồng hoành tráng. Ngoài ra, cư dân địa phương còn tổ chức các hoạt động dân gian như làm túi thơm, làm đèn lồng và trang trí lại nhà cửa,...

Tại Hàn Quốc, Tết Đoan Ngọ được gọi là Dano, là một trong 3 lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người dân nước này. Vào tháng 11/2005, UNESCO đã công nhận ngày lễ Dano của Hàn Quốc là Di sản văn hóa phi vật thể.

Trong dịp này, phụ nữ và trẻ em Hàn Quốc thường mặc bộ trang phục truyền thống, tắm gội bằng lá cây diên vĩ và chơi những trò chơi dân gian. Trong đó, phụ nữ chủ yếu là chơi đu quay, còn nam giới chơi đấu vật.

Mời độc giả xem thêm video: Tết Đoan Ngọ: Ăn cơm rượu có "giết được sâu bọ"? (Nguồn video: VTC14)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/tet-doan-ngo-o-han-quoc-nhat-ban-co-gi-doc-la-khac-viet-nam-1400955.html