Tết này lượng khách đi máy bay tăng hơn 12%

Theo Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, lượng khách đi lại bằng đường hàng không dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Canh Tý 2020 tăng 12% so với cùng kỳ và tăng 22% so với thường lệ. Ước đạt 12 triệu khách, trung bình 387.000 khách/ngày thông qua các cảng hàng không.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tổng số chuyến bay đi đến các cảng hàng không Tết 2020 dự kiến đạt 73.000 chuyến (cao hơn 2019 là 65.000 chuyến), trung bình có khoảng 2.350 chuyến/ngày.

Riêng với sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến năm nay nhu cầu đi lại qua sân bay này tăng khoảng 11% so với Tết 2019, ước đạt bốn triệu khách, trung bình gần 130.000 khách/ngày. Tổng số chuyến bay đến Tân Sơn Nhất vào dịp Tết 2020 dự kiến gần 30.000 chuyến, trung bình 956 chuyến/ngày.

Về công tác mở bán, đặt chỗ của các hãng hàng không, hiện tình hình đặt chỗ của các hãng hàng không trên các đường bay nội địa trung bình từ 40-45% chiều từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP HCM về các sân bay địa phương giai đoạn trước Tết và chiều ngược lại giai đoạn sau Tết.

“Riêng với Tân Sơn Nhất, hiện năng lực khai thác 44 chuyến/giờ ban ngày và 32 chuyến/giờ ban đêm, Cục Hàng không đã xác nhận slot trung bình 943 chuyến/ngày cho các hãng hàng không. Do đặc tính thị trường, lượng khách đi lại một chiều nên những khách đi từ phía Nam ra Bắc ăn Tết hiện nay đã gần kín chỗ và từ phía Bắc vào Nam vẫn còn nhiều vé”, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết.

Giao thông đường bộ và đường sắt dịp Tết thì không quá sôi động như hàng không. Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông (TP HCM), vé xe Tết Canh Tý tăng từ 20 - 60% tùy khu vực, tuyến đường và thời gian phục vụ, vé được bán chính thức từ 25/12/2019-20/1/2020. Ngoài bán vé trực tiếp tại quầy, Bến xe Miền Đông còn tổ chức bán vé trực tuyến nhằm tăng tiện ích cũng như tăng khả năng tiếp cận giữa khách và đơn vị vận tải.

Sản lượng hành khách dịp Tết qua bến dự kiến tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm 2019. Ngày cao điểm nhất vào ngày 28/12 Âm lịch với số khách đạt khoảng 55.000 lượt.

Tại Bến xe Miền Tây, giá vé năm nay sẽ tăng không quá 40% so với giá vé ngày thường, thời gian tăng giá sáu ngày (từ 21-26/1/2020). Bến xe Miền Tây hoạt động tuyến đường ngắn, lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng mạnh từ 27/12 Âm lịch (tức 21/1/2020). Trong 20 ngày phục vụ Tết, dự kiến tổng số vé khoảng 810.000 vé.

Thời gian bán vé xe là 20 ngày (từ 15/1/2019-3/2/2020). Trong đợt cao điểm 21-24/1/2020, Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24h, với hành khách đi lẻ và tập thể, bến tổ chức bán vé trước từ 4-19/1/2020 tại phòng bán vé số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân; hoặc hình thức online.

Còn theo thông tin từ Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, tình hình lượng khách qua ga Sài Gòn năm 2020 dự kiến khoảng 2,2 triệu lượt. Số đoàn tàu phục vụ Tết là 22 đôi, gồm 10 đôi tàu Thống Nhất, 12 đôi tàu khu đoạn. Trong thời gian nghỉ Tết, công ty còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến Sài Gòn - Huế, Sài Gòn – Đà Nẵng, Sài Gòn – Tam Kỳ, Sài Gòn – Quảng Ngãi và Sài Gòn – Nha Trang.

Vé tàu Tết được mở bán từ 20/10/2019. Giá vé năm nay tăng từ 2-15% tùy cung chặng, mác tàu; đồng thời giảm 5-40% giá so với cùng kỳ chặng Đông Hà - Hà Nội từ 1-26/1/2020. Tổng số chỗ cung ứng khoảng 287.000 (gồm tàu số chẵn từ 15-24/1/2020, tàu số lẻ từ 25/1-8/2/2020).

Chỉ đạo tại cuộc họp bàn kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân năm 2020 diễn ra mới đây, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trong dịp Tết nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, kéo theo nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cũng cao theo, yêu cầu các đơn vị phải huy động nguồn lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương đảm bảo thuận tiện cho người dân đi lại.

“Cục Hàng không, các cảng hàng không và các hãng làm tốt công tác tổ chức phục vụ chu đáo, thuận lợi và an toàn, tạo điều kiện tối đa cho khách các chặng bay nội địa và quốc tế được làm thủ tục nhanh chóng. Đặc biệt, Cục Hàng không phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn trong khu vực cảng hàng không, sân bay trong việc đón, tiễn khách”, ông Thể yêu cầu.

Ngoài ra, việc điều tiết để tăng chuyến hợp lý cho các hãng hàng không, tạo điều kiện cho người dân đi lại cũng được ông Thể nhắc nhở: “Cục Hàng không quán triệt cán bộ, nhân viên hàng không phải nâng cao thái độ phục vụ, tác phong thực thi công vụ, huy động mọi nguồn lực đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của dân”.

"Mỗi ngành cần nỗ lực tối đa đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết. Đường bộ ngoài đảm bảo đủ xe cho người dân, cần phối hợp đảm bảo an toàn bằng việc tăng cường sửa chữa, duy tu, chống ùn tắc tại các trạm thu phí BOT. Hàng không nghiên cứu tăng chuyến, nhất là bay đêm nhưng phải đảm bảo an toàn là trên hết”, ông Thể yêu cầu.

Hoàng Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/tet-nay-luong-khach-di-may-bay-tang-hon-12-488357.html