Tết Nguyên Đán 2019: Đi đâu? Xem gì?

Để chuẩn bị cho Tết Kỷ Hợi 2019, UBND TP.HCM đã công bố năm nay sẽ có nhiều đổi mới như tăng số lượng điểm bắn pháo hoa, lần đầu ứng dụng công nghệ 4.0 vào đường hoa Nguyễn Huệ… Ngoài ra, nhiều phim hay cũng đang 'xếp hàng' chờ ra rạp ngày đầu năm.

Sài Gòn rực rỡ với 8 điểm bắn pháo hoa

So với Tết Nguyên đán 2018, Tết năm nay Sài Gòn “chơi lớn” khi có thêm một điểm bắn pháo hoa tầm cao. Cụ thể, 2 điểm bắn tầm cao trong đêm giao thừa năm nay là đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark 81, khu vực công viên Vinhomes, thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park (quận Bình Thạnh).

Đây là năm đầu tiên Landmark 81 nằm trong danh sách các điểm bắn pháo hoa của Sài Gòn

Ngoài ra, Sài Gòn còn có 6 điểm bắn tầm thấp bao gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Khu công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9); Khu đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); Đường Đào Cử - Trung tâm hành chính Cần Giờ (huyện Cần Giờ); Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và Ban chỉ huy quân sự Bình Chánh (huyện Bình Chánh), hứa hẹn dù ở đâu của Sài Gòn bạn vẫn có thể thưởng thức pháo hoa đêm giao thừa một cách trọn vẹn.

Chương trình sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15, ngày 5/2 (Mùng 1 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ - Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Năm nay là năm thứ 14 liên tiếp Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón khách. Đây cũng là năm đầu tiên đơn vị thi công ứng dụng công nghệ 4.0 để tích hợp ánh sáng vào đường hoa, giúp không gian thêm phần lung linh, mờ ảo.

Phối cảnh lung linh của đường hoa. Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay dài hơn 700m với nhiều loại cây cảnh đẹp mắt

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ nhìn từ trên cao

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay chính thức khai trương vào ngày 2/2 (28 tháng chạp) và kết thúc ngày 8/2 (mùng 4 Tết).

Ngoài ra, mở cửa sớm hơn từ ngày 29/1 (24 tháng chạp), Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng tại khu vực hồ bán nguyệt, quận 7 cũng đang là điểm đến hút khách. Đường hoa có tổng chiều dài đường hoa lên đến 520m, chia làm 4 không gian chính gồm Đường Xuân, Bến Xuân, Vườn Xuân, Góp Xuân với tổng số lượng hoa lên đến 2 triệu bông.

Đường hoa Phú Mỹ Hưng là điểm du xuân thú vị không hề thua kém đường hoa Nguyễn Huệ

Suối Tiên với 3 công trình mới lạ

Là điểm đến quen thuộc hơn chục năm qua của người dân Sài Gòn, tuy nhiên mỗi năm Suối Tiên đều biết cách làm mới mình với những công trình độc đáo, đẳng cấp và mới lạ. Tọa lạc trên Xa lộ Hà Nội, quận 9, Suối Tiên rất phù hợp cho một chuyến đi ngắn trong ngày.

3 công trình mới ở Suối Tiên gồm Kỳ hoa thượng uyển cung, Quá khứ vị lai cung và Tứ phước môn hồng phúc dinh

Kỳ hoa thượng uyển cung với tổng diện tích 18.000m2 là Thiên đường hoa xuân với muôn hoa khoe sắc trong không gian văn hóa đa sắc màu. Quá khứ vlai cung lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam quy tụ tất cả thần tượng nhân loại bậc nhất, còn Tứ phước môn hồng phúc dinh lại là tuyệt tác kiến trúc nguy nga chưa từng có, kết hợp hoàn mỹ tinh hoa của hai nền văn hóa Á Âu.

Ngoài ra, từ mùng 1 đến mùng 10 Tết, Suối Tiên còn có loạt chương trình đặc sắc như Đại hội lân sư rồng, Làng nghệ thuật tinh hoa Tết Việt, sô diễu Hành “Thái Bình Thịnh Vượng”, chương trình ca nhạc tổng hợp mừng xuân quy tụ các ngôi sao hàng đầu, chương trình múa rối nghệ thuật…

Hồ Mây Grand Show

Một điểm nhấn thú vị cho du lịch Tết Vũng Tàu năm nay là chương trình nhạc nước Hồ Mây Grand Show mỗi đêm, bắt đầu từ mùng 1 Tết tại Hồ Mây Park, thành phố Vũng Tàu, cách Sài Gòn chưa đến 4 tiếng đi xe. Chương trình hứa hẹn là những giây phút thăng hoa đỉnh cao của nghệ thuật trình diễn nhạc nước tại Việt Nam với sự kết hợp hoàn hảo giữa biểu diễn nhạc nước với công nghệ trình chiếu mapping 5D hiện đại, laser 3D ngoạn mục và âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng lửa khói hoành tráng.

Không gian biểu diễn gây ấn tượng với khán đài hơn 5.000 chỗ ngồi cùng màn hình sân khấu ngoài trời cực đại lên đến 2.500 inches

Ngoài những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, chương trình còn truyền tải những thông điệp nhân văn cao cả, là nơi quảng bá nền du lịch Việt Nam đến du khách, đồng thời tái hiện và ngợi ca những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân đất Việt.

Phim “Trạng Quỳnh”

Là bộ phim duy nhất mang màu sắc dân gian Việt Nam trong Tết Kỷ Hợi 2019, Trạng Quỳnh đang rất được khán giả mong chờ bởi sự góp mặt của Trấn Thành, Nhã Phương và một nam chính hoàn toàn mới là Quốc Anh.

Dàn diễn viên nổi tiếng góp mặt trong bộ phim Trạng Quỳnh

Trạng Quỳnh xoay quanh hành trình gian truân nhưng cũng nhiều tiếng cười của Trạng Quỳnh (Quốc Anh), Điềm (Nhã Phương) và Xẩm (Trấn Thành) đi giải cứu thầy Đoàn (Tùng Yuki) - cha của Điềm. Họ là những con người nhỏ bé trong xã hội phong kiến, dù luôn bị chèn ép bởi tầng lớp quan lại bất công như Trịnh Bá (Công Dương) - công tử con quan lớn dùng quyền lực vu oan giá họa cho thầy Đoàn, Ả Liễu (Khả Như) - một người phụ nữ vô cùng mưu mô, xảo quyệt, nhưng Trạng Quỳnh và hai người bạn đồng hành chưa bao giờ bỏ cuộc. Đây là phim điện ảnh đầu tiên Nhã Phương tham gia sau khi kết hôn.

Phim sẽ ra rạp đúng vào ngày 5/2 (mùng 1 Tết).

Phim “Đại chiến âm dương”

Cũng ra rạp ngày mùng 1 Tết, Đại chiến âm dương là phim điện ảnh mới nhất của ngôi sao võ thuật Thành Long. Phim là những pha hành động và hài hước đan xen, hứa hẹn sẽ mang đến tiếng cười giòn tan cho khán giả những ngày đầu năm mới.

Thành Long lạ lẫm với hình tượng nhân vật cổ trang

Phim kể về hành trình trừ yêu diệt quái của chàng trai Bồ Tùng Linh (Thành Long thủ vai). Trong quá trình đó anh có những người bạn đồng hành giỏi võ và cũng không kém phần hài hước.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/tet-nguyen-dan-2019-di-dau-xem-gi-156962.html