Mỹ chấm dứt chương trình hợp tác đào tạo quân sự với Campuchia

Mỹ vừa chấm dứt chương trình hợp tác với Campuchia theo đó cho phép nước này gửi sinh viên đến các học viện quân sự hàng đầu của Mỹ.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự căng thẳng gia tăng trong quan hệ song phương. Người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia Arend Zwartjes cho biết, quyết định nói trên được đưa ra sau khi Campuchia chấm dứt một số lĩnh vực hợp tác quân sự với Mỹ.

Quân đội Campuchia. Ảnh: Khmer Times

“Sau khi Campuchia cắt giảm việc tham gia trong một vài lĩnh vực hợp tác quân sự song phương truyền thống, nước này không còn đủ điều kiện tham gia chương trình học viện quân đội Mỹ”, ông Arend Zwartjes nêu rõ.

Song quan chức này cho biết thêm, sinh viên Campuchia hiện đang theo học tại các học viện quân sự của Mỹ sẽ được phép hoàn thành các chương trình đào tạo của họ.

“Mỹ đã kêu gọi chính phủ Campuchia hỗ trợ những khoản kinh phí học tập còn lại cho các sinh viên của nước này”, ông Zwartje nói thêm.

Một số nhân vật cấp cao của Campuchia, trong đó có ông Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, hiện là Tư lệnh Lục quân hoàng gia Campuchia kiêm Phó tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang hoàng gia (RCAF) đã từng tốt nghiệp tại Học viện quân sự West Point nổi tiếng của Mỹ.

Theo Reuters, quyết định chấm dứt thỏa thuận liên kết đào tạo về quân sự của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington lo ngại sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại Campuchia. Hiện chính phủ Campuchia và Bộ Quốc phòng nước này chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin trên./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-cham-dut-chuong-trinh-hop-tac-dao-tao-quan-su-voi-campuchia-870648.vov