Tết ở đơn vị trực chiến

Cùng với không khí đón Xuân mới Kỷ Hợi 2019 đang tràn về trên khắp đất nước cũng như ở các đơn vị trong toàn quân, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) đang khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị đón Tết và trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Để bộ đội đón Tết “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao”, đơn vị đã chủ động thời gian, phát huy những ý tưởng sáng tạo của mọi cán bộ, chiến sĩ để tổ chức Tết được vui tươi, đầy đủ, ấm tình đồng chí, đồng đội, thắm tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tá Nguyễn Huy Hậu - Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 8 chia sẻ: “Phát huy kinh nghiệm trong nhiều năm qua, ngay từ rất sớm trung đoàn đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị đón Tết, tổ chức các hội thi, hội thao, vui chơi; kế hoạch giải quyết nghỉ phép, nghỉ tranh thủ cho các đối tượng theo đúng quy định. Việc tổ chức các hoạt động đón Tết cổ truyền của dân tộc luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng và dành nhiều thời gian quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra. Theo Thiếu tá Nguyễn Huy Hậu, để tổ chức đón Tết, vui xuân được tốt, Trung đoàn đã triển khai cho bộ đội chỉnh trang cảnh quan đơn vị, tôn tạo, chăm sóc vườn hoa, khuôn viên, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, chuẩn bị chu đáo cho Tết trồng cây với chủ đề “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 chỉnh trang cảnh quan đơn vị, chăm sóc vườn hoa, khuôn viên.

Là đơn vị trực SSCĐ với quân số cao, so với những năm trước, năm nay công tác bảo đảm các chế độ, tiêu chuẩn cho nhiệm vụ SSCĐ cũng như nhu cầu vui xuân, đón Tết của Trung đoàn được triển khai có hiệu quả hơn. Các lượng dự trữ vật chất, hậu cần cho SSCĐ được duy trì theo quy định; việc kiểm tra, xếp đặt kho tàng hợp lý, tổ chức khai thác, tạo nguồn lương thực, thực phẩm sạch, an toàn cho bộ đội đón Tết bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau; duy trì tốt chế độ nhà ăn, nhà bếp bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng cho bộ đội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trong và sau Tết.

Nhiều năm qua, Trung đoàn 8 luôn là một điểm sáng của Sư đoàn và Quân khu trong việc tiến hành công tác dân vận. Trung tá Trịnh Đình Ngọc - Phó chủ nhiệm Chính trị cho biết: “Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, ngay trong những ngày giáp Tết, Trung đoàn đã tổ chức và triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực trên địa bàn đóng quân, như: Tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, truyền thống cách mạng của Đảng, của Quân đội; tổ chức các đoàn thăm và tặng quà đối tượng người có công, đối tượng chính sách hậu phương quân đội; thăm và chúc Tết cơ quan đơn vị trên địa bàn đóng quân; tặng quà, thăm hỏi và động viên các đồng chí ốm đau, nằm viện dài ngày cũng như các gia đình chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Với những hoạt động thiết thực như vậy đã giúp tăng cường tình cảm đoàn kết máu thịt quân dân, là điều kiện tốt để nhân dân địa phương hiểu rõ hơn về Trung đoàn, từ đó củng cố sự gắn bó thương yêu, đùm bọc cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trong các hoạt động huấn luyện, SSCĐ và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Các đội chuẩn bị tiến hành thi gói bánh chưng.

Gói bánh chưng tạo được không khí đầm ấm như nơi quê nhà.

Chiến sĩ Nguyễn Quốc Dân (Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội DKZ) chia sẻ: “Quê tôi ở xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Vào dịp Tết hằng năm ở quê tôi thường tổ chức thi gói bánh chưng trong xóm. Đây là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, xa người thân nhưng tôi rất vui được tham gia hội thi gói bánh chưng giữa các đơn vị do Trung đoàn tổ chức. Qua cuộc thi này tôi như lại thấy được không khí đầm ấm nơi quê nhà và cảm nhận được tình cảm đồng chí, đồng đội cũng như sự động viên, khích lệ của chỉ huy các cấp trong đơn vị. Không khí đón xuân ở đơn vị đã giúp chúng tôi yên tâm công tác, vững vàng tư tưởng và thấy thật vinh dự, tự hào là người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi tự cảm thấy mình đã trưởng thành rất nhiều”. Theo Đại úy Cao Văn Khiết, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4: Ngoài những hoạt động chung của Trung đoàn, Tiểu đoàn 4 cũng tiến hành xây dựng kế hoạch vui chơi, đón Tết tập thể, thông qua các hoạt động này, cán bộ chiến sĩ thêm gắn bó, yêu thương, tình đoàn kết cán binh được tăng cường; vì thế công tác nắm bắt tư tưởng quản lý bộ đội cũng thuận lợi hơn”.

Một mùa xuân mới đang về, đa phần cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đón Tết xa nhà, xa người thân, nhưng những gì Trung đoàn đã thực hiện trong thời gian qua cộng với những thành công đã đạt được trong năm 2018, chắc chắn không khí đón xuân mới sẽ rất phấn khởi, vui vẻ, đầm ấm, cán bộ chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng vẫn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân đón Tết, vui xuân.

Bài, ảnh: ĐẶNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-o-don-vi-truc-chien-565970