Tết Quân - Dân, thắm đượm nghĩa tình Duyên Hải

'Tết quân - dân năm 2024 là dấu ấn đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Duyên Hải. Qua những phần việc, góp phần cùng thị xã thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, giảm nghèo, XDNTM, đô thị văn minh... Đồng thời, xây thêm nền tảng đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó máu thịt giữa quân - dân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...' - Đồng chí Dương Hiền Hải Đăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Duyên Hải khẳng định.

Lãnh đạo Thị ủy Duyên Hải trao nhà đồng đội cho Thiếu tá Trần Hoàng Lâm, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên kho đạn hậu cần kỹ thuật, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Duyên Hải.

Với mục đích và ý nghĩa đó, nhân dịp mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; thị xã Duyên Hải được tỉnh chọn làm điểm tổ chức Tết Quân - Dân, đây là hoạt động thường niên được tổ chức ở các huyện, thị xã, thành phố; thị xã Duyên Hải, đơn vị thứ 09 tổ chức Tết Quân - Dân, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân; qua đó, huy động sức mạnh đoàn kết toàn Đảng, toàn dân - toàn quân thực hiện chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Duyên Hải “đồng tâm, hiệp lực” triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, vì cộng đồng; đây là hoạt động thể hiện tình cảm sâu sắc, gắn bó giữa quân và dân, góp phần làm cho mùa xuân thêm vui tươi và đầm ấm.

Từ “dấu ấn” Tết Quân - Dân năm 2024, nhìn lại chặng đường 08 năm (2015 - 2024) hình thành và phát triển thị xã Duyên Hải, mới thấy hết sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; sự giúp đỡ của các sở, ngành tỉnh, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã, tạo điều kiện cho thị xã Duyên Hải phát triển như hôm nay.

Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Duyên Hải thăm, tặng quà mẹ VNAH Trần Thị Bảy, ấp 17, xã Long Hữu. Ảnh: ĐỨC HUY

Tốc độ kinh tế phát triển nhanh, mạnh về quy mô; giá trị sản xuất bình quân tăng, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm; công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ tăng. Đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng lên, thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 81 triệu đồng/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; đưa vào sử dụng nhiều công trình, dự án trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Đối với kinh tế biển, thị xã được chú trọng và phát triển khá, trở thành kinh tế mũi nhọn; nhiều dự án lớn: điện gió, điện mặt trời, cảng biển, du lịch ven biển, đường hành lang ven biển... đã đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong đó, nhiều công trình cấp quốc gia: Khu Kinh tế Định An, Trung tâm Điện lực Duyên Hải, Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 53, 53B...

Trong 08 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đô thị loại IV và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiễu mẫu được quan tâm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018, được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Hiện thị xã có 04/05 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 09/27 ấp đạt chuẩn ấp NTM kiễu mẫu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện... luôn được quan tâm. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đổi mới, sáng tạo, dân chủ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Tết Quân - Dân năm 2024, thắm đượm nghĩa tình Duyên Hải sẽ là dấu ấn đẹp là động lực để năm 2024, thị xã Duyên Hải hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, là điều kiện để phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết quân - dân. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng toàn diện, nhất là XDNTM, đô thị văn minh, an sinh xã hội; hậu phương quân đội; phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần cho Nhân dân, tạo không khí vui tươi, ấm áp tình quân - dân. Tết Quân - Dân 2024, đáp ứng sự mong đợi, kỳ vọng của người dân; được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương ủng hộ và hưởng ứng. Đây không đơn giản là phong trào mà là “món ăn tinh thần” của quân, dân vào dịp đón Xuân và là nét đẹp truyền thống của lực lượng vũ trang.

Đồng chí Lê Văn Nhớ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Duyên Hải cho biết: Tết Quân - Dân 2024 ngoài xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái, còn xây dựng 06 tuyến đường nhựa, đường đal, xây dựng 06 cây cầu nông thôn, trị giá 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ 05 công trình lọc nước sạch, thắp sáng đường quê, trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình phúc lợi, trao học bổng, góc học tập cho học sinh, khám và cấp phát thuốc miễn phí, tặng thẻ bảo hiểm y tế và tặng quà, để giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, từng bước nâng cao mức sống.

Lãnh đạo UBND thị xã Duyên Hải, đồng chí Lê Thị Hồng Nga (thứ hai từ phải sang), Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng hệ thống lọc nước RO tại Trường Tiểu học Châu Văn Liêm. Ảnh: MINH TRÍ

Đồng chí Cao Thị Hồng Gấm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo Tết Quân - Dân 2024 thị xã Duyên Hải cho biết: đã trích từ nguồn kinh phí vận động tiền mặt xây dựng 22 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã, số tiền 1,150 tỷ đồng (nhà đồng đội 02 căn, nhà tình đồng đội 04 căn, nhà đại đoàn kết 16 căn). Vận động quà và hiện vật trên 13 tỷ đồng; bên cạnh đó, còn vận động Nhân dân hiến đất làm đường nông thôn, trị giá gần 34 tỷ đồng.

Tết Quân - Dân 2024, ngoài tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân, Ban Chỉ đạo đã vận động hiến gần 28ha đất trị giá gần 34 tỷ đồng; quà và hiện vật trên 13,966 tỷ đồng, tiền mặt trên 2,7 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội... Tết Quân - Dân đã trở thành “thông điệp” mời gọi sự sẻ chia ấm áp từ cộng đồng đến người nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, đồng thời là niềm khích lệ để địa phương đẩy nhanh lộ trình XDNTM, đô thị văn minh; thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/tet-quan-dan-tham-duom-nghia-tinh-duyen-hai-34912.html