Tết sớm ở đảo Hòn Khoai

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị trên đảo Hòn Khoai (thuộc địa phận tỉnh Cà Mau).

Sáng 17/1, Đoàn công tác do Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân dẫn đầu. Ảnh: Đình Tuyên

Những món quà gửi gắm yêu thương từ đất liền ra đảo. Ảnh: Ngân Hạnh

Lễ chào cờ đầu năm tại Trạm Radar 595. Trạm Radar 595 thành lập ngày 25/10/1989, nằm trên đảo Hòn Khoai thuộc xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ở độ cao 318m so với mực nước biển. Đảo cách đất liền điểm gần nhất là 14 km, gần tuyến đường hàng hải quốc tế, là cửa ngỏ phía Đông đi vào Vịnh Thái Lan. Ảnh: Đình Tuyên

Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng quà cho các đơn vị, lực lượng trên đảo. Hiện trên đảo gồm các đơn vị làm nhiệm vụ, không có người dân sinh sống. Ảnh: Ngân Hạnh

Các cán bộ, chiến sĩ tại Trạm Radar 595 đang chuẩn bị đón Tết. Đồng chí Hoàng Kim Thới - Chính trị viên trạm chia sẻ: "Cán bộ, chiến sĩ của trạm luôn an tâm tư tưởng công tác, xác định tốt nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị. Dịp Tết toàn trạm đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu". Ảnh: Ngân Hạnh

Các chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai đọc thư gửi từ đất liền. Ảnh: Ngân Hạnh

Trắc thủ Radar Nguyễn Thành Lên (sinh năm 2004) vừa ra đảo thực hiện nhiệm vụ được 2 tháng chia sẻ: "Khi được đọc những bức thư gửi từ đất liền, em rất xúc động. Đây là một trong những động lực để em an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Đình Tuyên

Địa danh Hòn Khoai nổi tiếng với cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai do thầy giáo - Anh hùng LLVT nhân dân Phan Ngọc Hiển chỉ huy trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vào ngày 13/12/1940. Ngày này đã trở thành ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau. Trong ảnh: Các đại biểu trong đoàn công tác thắp hương tại bia tưởng niệm ở đảo Hòn Khoai. Ảnh: Đình Tuyên

Đảo Hòn Khoai có điều kiện tự nhiên rất phong phú với hệ sinh thái rừng nguyên sinh và có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Nơi đây được ví như một trạm tiền tiêu canh giữ vùng trời, vùng biển cửa ngõ phía Tây Nam của Tổ quốc. Cụm đảo Hòn Khoai gồm 5 đảo: Hòn Khoai (hay còn gọi là hòn Độc Lập, hòn Giáng Tiên), hòn Sao, hòn Tượng, hòn Đồi Mồi và hòn Đá Lẻ. Trong đó, hòn Đá Lẻ chính là điểm A2 của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam. Ảnh: Ngân Hạnh

Ngân Hạnh - Đình Tuyên

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/tet-som-o-dao-hon-khoai-post283508.html