Tết thợ mỏ 2020 – Vẹn tròn niềm vui

Ngày 12/1, lần đầu tiên Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức chương trình 'Tết thợ mỏ - 2020' đồng loat tại 3 vùng Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí cho 49 đơn vị, công đoàn cơ sở trực thuộc với sự tham gia của trên 1.300 cán bộ, công nhân lao động.

Đây là tình cảm, sự chia sẻ, động viên của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV gửi đến các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình công nhân có thành tích xuất sắc, gương mẫu trong lao động sản xuất và các gia đình được thụ hưởng chương trình nhà ở Mái ấm Công đoàn năm 2019.

Năm 2019, bằng nguồn từ công nhân lao động đóng góp và nguồn quỹ phúc lợi của tập đoàn, Quỹ Mái ấm công đoàn đã chi gần 9 tỷ đồng xây dựng trên 130 ngôi nhà. Cũng trong chương trình, Công đoàn TKV chính thức tổ chức bàn giao, trao kinh phí nhà ở Mái ấm công đoàn cho công nhân lao động. Các ngôi nhà Mái ấm công đoàn thực sự đem lại niềm vui cho công nhân lao động, giúp cho người lao động yên tâm sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, càng ấm áp hơn trong dịp Tết thợ mỏ 2020.

135 công nhân được trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn tại chương trình Tết thợ mỏ 2020

135 công nhân được trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn tại chương trình Tết thợ mỏ 2020

Năm nay, các công nhân lao động vẫn được bố trí xe đưa đón trong dịp nghỉ tết, về quê đoàn tụ cùng gia đình. Ngoài ra còn có 2.800 vé xe dành cho những công nhân lao động phải trực Tết, công nhân có gia đình vùng sâu, vùng xa, nơi không bố trí được xe đưa đón. Công đoàn TKV còn trao tặng 1.276 túi quà Tết cho công nhân, tổ chức bốc thăm trúng thưởng gồm 17 tivi; 30 máy xay sinh tố, 30 nồi cơm điện và tặng 72 chăn bông. Tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng.

Trao tặng vé xe về quê ăn Tết cho công nhân

Phát biểu tại chương trình Tết sum vầy, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV nhấn mạnh: “Năm 2019, là một năm cán bộ, công nhân và người lao động của TKV nỗ lực thi đua lao động sản xuất, thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, đạt rất nhiều chỉ tiêu quan trọng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước tăng trên 9% so với năm 2018, thu nhập của người lao động tăng 9-10%. Với kết quả đó, năm nay thợ mỏ đón một cái Tết vui hơn mọi năm, đây là sự cố gắng rất lớn của tập thể người lao động”.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Lê Anh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV - chia sẻ: “Tết thợ mỏ - 2020 là điểm nhấn quan trọng trong kế hoạch chăm lo Tết của TKV. Chương trình được tổ chức quy mô toàn tập đoàn, với trên 1.300 công nhân người lao động được tham dự. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục có những chương trình lo Tết cho đoàn viên và người lao động tốt hơn, tạo sự gắn bó giữa người lao động và các đơn vị TKV, xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển”.

Hàng nghìn suất quà được trao tặng cho thợ mỏ

Tết Nguyên đán năm 2020, với phương châm “Không để gia đình công nhân không có Tết”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên đã chi thăm hỏi, hỗ trợ người lao động trên 30 tỷ đồng. Trong đó, Công đoàn TKV chi hỗ trợ trên 2 tỷ đồng; Tổng giám đốc tập đoàn chi 1,176 tỷ đồng; trích Quỹ Phúc lợi công ty mẹ tập đoàn hỗ trợ tiền lương cho 3 đơn vị khó khăn với tổng số tiền 1,43 tỷ đồng để hỗ trợ thêm kinh phí để chi tiền Tết cho người lao động.

Tiến Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tet-tho-mo-2020-ven-tron-niem-vui-131369.html