Tết trọn vẹn, ấm áp

Các chương trình chăm lo thiết thực của các cấp Công đoàn TP HCM trong dịp Tết Quý Mão 2023 đã động viên đoàn viên - lao động có thêm niềm vui, vượt qua hoàn cảnh khó khăn

Nhìn cậu con trai nhỏ lắc lư theo điệu nhạc và khoe bao lì xì đỏ, anh Bạch Xuân Hiếu, công nhân (CN) Công ty CP Cảng Tân Cảng Hiệp Phước, cảm thấy ấm lòng. Anh Hiếu là một trong 349 CN được mời dự chương trình họp mặt CN không có điều kiện về quê đón Tết Quý Mão 2023 tại khu lưu trú Hiệp Phước (KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM) hôm mùng 6 Tết. Chương trình do LĐLĐ TP HCM phối hợp Công đoàn các KCX-KCN TP HCM tổ chức.

Bữa cơm gia đình

Không chỉ được thưởng thức văn nghệ, CN và con CN tham dự chương trình còn được lãnh đạo LĐLĐ TP HCM chúc Tết, lì xì và dùng bữa cơm thân mật đầu năm mới. "Chương trình đã tiếp thêm động lực cho tôi và nhiều anh chị em CN. Khó khăn rồi sẽ qua và chúng tôi sẽ cố gắng làm việc hiệu quả, góp phần phát triển doanh nghiệp và phát triển thành phố" - anh Hiếu bày tỏ.

Trước đó, chiều 23-1 (mùng 2 Tết), LĐLĐ TP HCM cũng phối hợp LĐLĐ quận Gò Vấp tổ chức họp mặt CN không có điều kiện về quê đón Tết tại khu nhà trọ ở khu phố 6, phường 14. Khu trọ có hơn 50 phòng, trong đó 21 gia đình khó khăn không có điều kiện về quê, ở lại TP HCM đón Tết. Tại chương trình, bên cạnh việc dùng bữa với nhiều món ăn đậm hương vị Tết, mỗi gia đình CN còn được lãnh đạo LĐLĐ thành phố chúc Tết, tặng quà (800.000 đồng/phần), con CN cũng được lì xì.

Bà Trần Thị Diệu Thúy (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, lì xì cho con công nhân vào đầu năm mới

Bà Trần Thị Diệu Thúy (thứ 2 từ phải sang), Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, lì xì cho con công nhân vào đầu năm mới

Khi chúng tôi nhắc đến chuyện đón Tết ở quê, chị Trần Thị Dung (44 tuổi, quê Buôn Ma Thuột) cho biết đã 20 năm rồi chưa một lần về thăm gia đình. Vợ chồng chị Dung đều là CN Công ty TNHH BL LeatherBank (quận 12, TP HCM). Từ cuối năm 2022, do công ty gặp khó về đơn hàng nên CN chỉ làm việc cầm chừng. Khoản thưởng Tết vỏn vẹn 300.000 đồng chỉ đủ mua mấy ký gạo, thùng mì, nước mắm... ăn Tết.

Cùng dùng cơm với các gia đình CN, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, xúc động cho biết đội ngũ cán bộ Công đoàn có rất nhiều dịp tiếp xúc các đoàn viên - lao động. Thế nhưng, việc gặp gỡ, ăn bữa cơm với các gia đình CN vào những ngày đầu năm mới là rất hiếm hoi. "Tôi rất hạnh phúc khi được chung vui cùng gia đình CN xa quê vào dịp đặc biệt như vậy. Năm mới khởi đầu cho những cái mới và những điều tốt đẹp. Chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc và những dự định, kế hoạch trong năm mới sẽ thành công" - bà Thúy nhấn mạnh.

Niềm vui bất ngờ

Ngày 25-1 (mùng 4 Tết), chương trình "Chuyến xe mùa xuân - niềm vui đoàn viên và công nhân lao động" do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tổ chức đã đến thăm, chúc Tết 3 gia đình đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo ở trọ trên địa bàn.

Trong chuyến thăm, LĐLĐ quận đã động viên và tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết đây là mô hình chăm lo mới nhằm động viên đoàn viên - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Ít ai biết được để thực hiện chương trình, ngay từ đầu năm 2022, LĐLĐ quận đã lên kế hoạch và vận động kinh phí. Với hơn 100 triệu đồng vận động được, LĐLĐ quận khởi động chương trình ngay trong những ngày đầu năm mới (từ 25 đến 27-1). Sau đó, chuyến xe sẽ tiếp tục đến với đoàn viên - lao động khó khăn xuyên suốt đến hết năm 2023.

Khi đoàn đến thăm, anh Hoàng Kim Dũng (quê Quảng Ngãi; trọ tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM) rất bất ngờ. Anh Dũng là bảo vệ Phòng khám Đa khoa KCN Tân Tạo, hiện bị suy thận độ 4. Dù sức khỏe yếu nhưng anh vẫn nỗ lực làm việc để cùng vợ nuôi con ăn học. Tuy nhiên, do thu nhập thấp thêm chi phí điều trị bệnh nên khó khăn mãi đeo bám, năm nay gia đình anh phải ở lại TP HCM đón Tết. Anh Dũng cho hay được lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Tân đến thăm trong những ngày đầu năm mới đã tạo niềm vui bất ngờ cho gia đình anh; là sự động viên rất lớn, giúp anh có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật, vượt khó vươn lên.

Trước đó, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM Phùng Thái Quang đã thăm hỏi, động viên chị Huỳnh Thị Ngọc Nữ, CN Công ty TNHH Nobland (KCN Tân Thới Hiệp, quận 12, TP HCM). Gia đình chị Ngọc Nữ đang ở nhà trọ tại quận 12. Chị Ngọc Nữ là lao động chính trong gia đình, 2 con đang độ tuổi ăn học. Khó khăn là vậy nhưng chị luôn nỗ lực, cố gắng để lo cho con được đến trường, không bỏ học. Ông Phùng Thái Quang đã trò chuyện, động viên chị Ngọc Nữ, đồng thời tặng 1 phần quà và tiền mặt (2 triệu đồng).

Trong dịp Tết Quý Mão 2023, song song với duy trì các chương trình chăm lo như "Tấm vé nghĩa tình", "Họp mặt gia đình CN không có điều kiện về quê ăn Tết", các cấp Công đoàn TP HCM đã vận động và phối hợp các doanh nghiệp tổ chức thăm, tặng 581.600 phần quà Tết cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, CN bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, NLĐ bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất... Tổng kinh phí chăm lo là 261 tỉ đồng.

Hơn 6,5 triệu đoàn viên - lao động được chăm lo Tết

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết theo báo cáo của 71/82 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, tính đến ngày 17-1, đã có hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên - lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn, với tổng kinh phí trên 4.441 tỉ đồng. Trong đó, hỗ trợ quà và tiền mặt cho gần 4,5 triệu lượt đoàn viên - lao động với tổng số tiền trên 4.239 tỉ đồng; hỗ trợ 83.176 vé tàu/xe/máy bay cho đoàn viên, lao động với số tiền gần 147 tỉ đồng; bố trí 1.855 chuyến xe để đưa đón gần 388.000 đoàn viên - lao động về quê đón Tết với số tiền 36 tỉ đồng; trao tặng 694 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" với tổng số tiền trên 19 tỉ đồng. Theo số liệu chưa đầy đủ, tổng số tiền chăm lo cho đoàn viên - lao động, các cấp Công đoàn chi từ nguồn tài chính Công đoàn khoảng 1.814 tỉ đồng; kêu gọi xã hội hóa ủng hộ kinh phí chăm lo cho đoàn viên - lao động trên 2.627 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng tổ chức 22 chương trình "Chợ Tết Công đoàn năm 2023" tại 22 tỉnh, thành phố có đông NLĐ.

V.Duẩn

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/tet-tron-ven-am-ap-20230130203551646.htm