Tết trong khu cách ly, giãn cách, nhưng tình thân xích lại gần hơn

Tối qua và hôm nay - Mùng 1 tết, nhiều người ở khu dân cư bị phong tỏa cách ly đón một cái tết rất đặc biệt. Tại đây, nhiều người thực hiện tốt quy định cách ly, đón tết ấm cúng tại nhà với những nghi thức truyền thống.

Năm nay là một cái Tết rất đặc biệt với gia đình chị Bùi Thị Thu Hồng (ở khu dân cư Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM), khu vực này bị cách ly do ảnh hưởng Covid-19, liên quan đến bệnh nhân 2005. Tin vui đến với khu dân cư này, khi hơn 1.600 người dân được lấy mẫu xét nghiệm giám sát lần 1 ngày 9/2 đều đã có kết quả âm tính với Covid-19. Không tỏ ra chủ quan, rất nhiều hộ vẫn tuân thủ quy tắc 5K của bộ Y tế khi đón Tết truyền thống.

Cúng gia tiên tại một hộ dân trong khu phong tỏa hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức

“Khác Tết của những năm trước là chúng tôi chỉ ăn Tết trong phạm vi gia đình. Trong khu phố, bà con đeo khẩu trang đầy đủ. Tất nhiên không được vui như Tết mọi năm, nhưng chúng tôi được chính quyền lo đầy đủ và chăm sóc, quan tâm. Thế nên Tết năm nay là Tết đặc biệt nhưng không thiếu thốn”, chị Hồng chia sẻ.

Chốt trực tại dân quân tại 1 điểm cách ly do Covid-19 hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức

Theo ghi nhận, các hộ dân vẫn duy trì được một số trong những nếp sống sinh hoạt bình thường, tuân thủ quy định giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19. Khu dân cư vẫn có tiểu cảnh để chụp hình đầu xuân năm mới, có hàng bán trái cây, hoa nhưng không tập trung đông đúc. Đêm giao thừa, hộ nào ở nhà hộ nấy, hạn chế tối đa việc tiếp xúc, mọi hoạt động, lễ nghi truyền thống để đón Tết diễn ra nội bộ. Đến trưa ngày mùng 1 Tết, đa số các nhà vẫn đóng cửa. Các hoạt động nhận hàng từ bên ngoài được giám sát bởi các lực lượng chức năng, không xảy xa tình trạng mất trật tự, chen lấn.

Hẻm vắng người đi lại trong khu cách ly hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức

Còn ở khu cách ly hẻm 441, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP.Thủ Đức , gần 300 người dân nơi đây đón tết khá đầy đủ những nghi thức truyền thống, như: cúng tất niên, cúng giao thừa tại nhà.

Anh Nguyễn Văn Linh (ở tổ 6, khu phố 2) cho biết, mặc dù nhà ở trong khu cách ly, nhưng anh cũng nhờ người thân mua thực phẩm, bánh, mứt, gà, xôi và hoa quả để cúng tất niên và đón giao thừa. Gia đình anh và nhiều gia đình khác cũng được chính quyền địa phương tặng quà tết, bánh chưng, bánh tét… đón tết. Mỗi sáng, nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt cho gia đình anh, khử trùng phun thuốc ở khu vực này nên anh yên tâm cách ly để chờ kết quả xét nghiệm những lần tới âm tính, sớm được giải tỏa cách ly. Anh Linh chia sẻ, dù cách ly cũng có những bất tiện, nhưng trong mấy ngày tết này, gia đình của anh cũng có cách giải trí khá phong phú như: xem tivi, nghe đài và đàn, hát… Dịp này, người thân trong gia đình quây quần, xích lại gần nhau hơn.

Một chợ nhỏ hoạt động phục vụ người dân tuân thủ quy định về phòng dịch Covid-19 khu dân cư Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

“Năm nay, mình đón tết rất đặc biệt, nhà trong khu cách ly nên cũng có những bất tiện nhưng cũng chấp nhận, có gì thì tết năm sau mua sắm. Vì cái chung nên mình phải chấp hành thực hiện nghiêm chủ trương cách ly của thành phố. Nhà mình sinh hoạt theo kiểu văn nghệ giải trí nên có phòng đọc sách, đàn hát, phòng tập gym… nói chung nhà có nhiều món để giải trí được”, anh Linh nói.

Tiểu cảnh Tết trong nội bộ khu cách ly

Đến nay, TP.HCM có 35 điểm cách ly do dịch bệnh Covid-19, trong đó có 3.141 người cách ly tập trung, 1.681 người cách ly tại nhà (nơi cư trú).

Người dân trong khu cách ly nhận thực phẩm theo đúng quy định

Đón tết đặc biệt trong điều kiện cách ly nhưng nhiều người dân thành phố vẫn hợp tác tốt cùng chính quyền thành phố để chung tay phòng chống dịch bệnh. Với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 của chính quyền và người dân thành phố, hy vọng tết năm sau TP.HCM sẽ đón năm mới vui tươi, trọn vẹn hơn./.

Lệ Hằng, Việt Hùng/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-trong-khu-cach-ly-gian-cach-nhung-tinh-than-xich-lai-gan-hon-837048.vov