Tết vui vững vàng cánh sóng

Trong những ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Lữ đoàn Thông tin 603 (Quân khu 3) luôn duy trì 100% quân số trực bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) cho nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ sau những ca trực đã được đón một cái Tết ấm áp, vui cùng đồng đội…

Đây là lần đầu tiên Binh nhất Nguyễn Xuân Trường, chiến sĩ Đài Vô tuyến điện sóng cực ngắn thuộc Trung đội 10, Đại đội 7 (Tiểu đoàn 69, Lữ đoàn Thông tin 603, Quân khu 3) trực Tết, đón Giao thừa tại đơn vị. Trường tâm sự: Lúc đầu nghe chỉ huy tiểu đoàn quán triệt nhiệm vụ trực Tết, tôi và một số chiến sĩ trẻ lần đầu tiên xa nhà trong lòng không khỏi bâng khuâng, nhưng điều đó cũng trôi qua rất nhanh, thay vào đó là tinh thần hứng khởi, tự hào, bởi những ngày trực Tết ở đây chúng tôi được chỉ huy các cấp rất quan tâm cả về vật chất và tinh thần. Vì vậy, tôi và đồng đội đã nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của người chiến sĩ thông tin.

Bảo đảm TTLL trên xe Thông tin vệ tinh tích hợp Vcđ2.

Ngày 30 Tết, cảnh quan khu vực khuôn viên Lữ đoàn Thông tin 603 bừng sáng trong sắc xuân. Đến khu vực sân vận động của Tiểu đoàn 69, chúng tôi được hòa vào không khí vui nhộn cùng các chiến sĩ trẻ thông qua các trò chơi dân gian mang nét đặc trưng của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Binh nhất Bùi Văn Hiếu cho biết: Ở Thái Bình quê tôi vào dịp Tết Nguyên đán, thường tổ chức các trò chơi như: Bịt mắt bắt lợn, chèo thuyền trên cạn, đi cầu kiều… rất vui. Vì thế, chúng tôi đã đề nghị với cán bộ trung đội nghiên cứu đưa các trò chơi này vào kế hoạch hoạt động vui chơi ngày Tết. Được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đồng ý, chúng tôi đã tổ chức các trò chơi vui, động viên bộ đội.

Cùng tham quan các hoạt động vui chơi của bộ đội, Thượng tá Nguyễn Văn Tư, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Thông tin 603 giới thiệu với chúng tôi: Để tổ chức các hoạt động vui chơi cho bộ đội sát với thực tế đơn vị, phong tục, tập quán của từng địa phương, lữ đoàn yêu cầu các đơn vị cơ sở tìm hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của cán bộ, chiến sĩ về các hoạt động vui chơi, giao lưu với đơn vị kết nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán… Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng kế hoạch vui Xuân, đón Tết phù hợp. Cách làm này vừa bảo đảm được tính phong phú, đa dạng vùng miền, vừa thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở.

Đặc thù của lữ đoàn là các đơn vị đóng quân phân tán, nhất là đối với những tổ, trạm canh trực bảo đảm TTLL thường xuyên, tác chiến, phòng không… Lữ đoàn tổ chức đón Giao thừa cho bộ đội ở 6 đầu mối với các hoạt động như: Bình báo tường, hái hoa dân chủ, xem ti vi nghe Chủ tịch nước chúc Tết… Trong thời khắc thiêng liêng chuẩn bị đón năm mới, lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn xuống từng điểm đón Giao thừa, hòa chung niềm vui đón xuân, chúc Tết, chia sẻ, động viên bộ đội, tạo không khí vui tươi, đầm ấm. “Qua những hoạt động ý nghĩa này, là dịp để chúng tôi giáo dục cho bộ đội về truyền thống dân tộc, lòng yêu nước. Tổ chức vui Xuân, đón Tết mới để bộ đội quan tâm đến nhau; cùng chia sẻ nỗi nhớ nhà, người thân. Đồng thời, đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ thêm hiểu, gắn bó với nhau hơn, góp phần làm tốt hơn công tác quản lý và rèn luyện bộ đội, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ…”, Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 603 khẳng định.

Bài và ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-vui-vung-vang-canh-song-531972