Texas dùng xe buýt chở người di cư thả xuống cửa nhà Phó Tổng thống Mỹ

Ngày 15/5, bang Texas tiếp tục thực hiện chính sách đưa người di cư trái phép thả xuống cửa nhà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Trong 24 giờ qua, ít nhất 70 người di cư đã được thả xuống cửa nhà Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ở Thủ đô Washington D.C.

Đoạn video do truyền hình địa phương ghi lại cho thấy, người di cư bước xuống từ xe buýt bên ngoài Đài quan sát Hải quân ở Thủ đô, nơi bà Harris sống cùng chồng.

Đây là chuyến xe buýt thứ 3 chở người nhập cư từ Texas đến Washington D.C trong vòng một tuần qua và được thực hiện ngay sau khi các quy định nhập cư theo Điều 42 từ thời cựu Tổng thống Donald Trump hết hiệu lực. Quy định này cho phép các quan chức nhanh chóng trục xuất những người xin tị nạn ở biên giới.

người di cư ngồi bên ngoài nhà của bà Kamala Harris

Kể từ tháng 4/2022, ông Greg Abbott đã đưa ít nhất 17.000 người di cư từ Texas đến Washington D.C và các thành phố như New York, Chicago và Philadelphia với lý do chia sẻ gánh nặng vì bang Texas quá tải người di cư trái phép.

Đầu tháng này, ông Abbott đã thông báo cho thị trưởng của nhiều thành phố, cho biết, ông đang lên kế hoạch khởi động lại việc đưa người di cư bằng xe buýt đến các thành phố của họ, bao gồm TP New York, Chicago và Washington, D.C.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, ông Abbott cho biết: “Lý do chúng tôi đưa người di cư đi khắp đất nước là vì các thị trấn nhỏ ở biên giới như Del Rio và Eagle Pass không có khả năng đối phó với số người vượt biên".

Song, ở Thủ đô Washington D.C, chương trình chỗ ở tạm thời của Thủ đô cũng bị quá tải từ tuần trước.

Thành phố New York cũng đang gặp khó khăn trong việc cung cấp chỗ ở cho những người mới đến trong bối cảnh đã có tới 61.000 người di cư đã đến thành phố này trong năm ngoái và đang kêu gọi sự trợ giúp của liên bang.

Theo kênh truyền hình CNN, vấn đề nhập cư sẽ là thách thức lớn cho bà Harris trong bối cảnh bà và ông Biden vừa thông báo quyết định tái tranh cử vào năm 2024 cách đây một tháng.

Trang Trần

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/texas-dung-xe-buyt-cho-nguoi-di-cu-tha-xuong-cua-nha-pho-tong-thong-my-d591028.html