TGĐ Toyota đến Bắc Kinh để xoa dịu dư luận

- Theo người phát ngôn của hãng Toyota tại Trung Quốc, tối ngày hôm nay (1/3), TGĐ Toyota – ông Akio Toyoda sẽ có một cuộc họp báo tại thành phố Bắc Kinh về vấn đề thu hồi sửa chữa miễn phí xe Toyota bị lỗi kỹ thuật.

Tháng 8/2009, tại Trung Quốc, do vấn đề lỗi kỹ thuật trong công tắc đóng mở cửa tự động phần kính của xe Camry mà Công ty Toyota Trung Quốc đã phải thực hiện một chiến dịch thu hồi sửa chữa với quy mô lớn cho khoảng 688.000 chiếc. Vào những tuần cuối tháng 1 vừa qua, Công ty này cũng đã phải thu hồi sửa chữa miễn phí cho khoảng 75.000 xe thể thao đa dụng RAV4 với lỗi kẹt chân ga giống ở Mỹ. Vấn đề thu hồi xe của Toyota cũng được dư luận cực kỳ quan tâm. Nếu người sử dụng xe Toyota có khiếu nại về lỗi kỹ thuật như lỗ kẹt chân ga thì ngay lập tức nhà chức trách nước này thụ lý khiếu nại và phản hồi với hãng. Do đó, mục đích chuyến đi Bắc Kinh gặp báo chí lần này của TGĐ Toyota cũng là để trấn an dư luận, giảm thiểu tình trạng nhưng thông tin không có lợi cho Toyota tại Trung quốc lan rộng. Từ năm ngoái, Trung Quốc đã bỏ xa Mỹ, trở thành một thị trường lớn nhất thế giới trong doanh số bán hàng. Hãng Toyota của Trung Quốc đã bán được 700.000 xe, tăng 21,1% so với năm 2008. Trong năm 2010, hãng này cũng đặt mục tiêu bán 800.000 xe, dự tính tăng doanh số so với năm 2009 lên 13%. Toyota cho biết, với Toyota, thị trường Mỹ đã trở nên quan trong ngang với thị trường Mỹ. Vũ Phương (Tổng hợp )

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2043/201003/TGD-Toyota-den-Bac-Kinh-de-xoa-diu-du-luan-1742774/