TGĐ VOV Nguyễn Thế Kỷ nói gì về chiến thắng của Olympic Việt Nam?

Với chiến thắng lịch sử của đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam trước Olympic Bahrain, lãnh đạo Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) đã quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Park Hang – Seo. Ngay sau trận đấu, Dân Việt đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc VOV.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). (Ảnh: I.T)

Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi Công Phượng ghi bàn thắng lịch sử giúp Olympic Việt Nam lần đầu vào tứ kết ASIAD?

- Phải nói thật là cảm xúc của tôi lúc đó vỡ òa, hạnh phúc tràn ngập. Các cháu đã chơi một trận đấu với diễn biến nghẹt thở, cảm xúc của người hâm mộ được kìm nén tới những giây phút cuối cùng. Tuy đội bạn bị mất một người từ khá sớm, nhưng do có thể hình và kỹ thuật quá tốt nên trong thời gian còn lại của trận đấu, hai đội đã chơi ngang ngửa nhau.

Chúng ta thấy Olympic Việt Nam dù hơn người nhưng cũng không thể áp đặt lối chơi lên đội bạn vì họ là đội bóng có kỹ thuật chuẩn mực và chơi có kỷ luật. Nhưng cuối cùng, đội mạnh hơn và may mắn đã chiến thắng.

Ông đánh giá cầu thủ nào chơi xuất sắc nhất trận đấu hôm nay?

- Tất nhiên là tiền đạo Công Phượng rồi (cười). Nhờ bàn thắng muộn màng của cậu ấy mà chúng ta có được chiến thắng lịch sử này. Ngoài ra Quang Hải, Văn Đức cũng chơi rất tuyệt...

Nhưng có một người nữa mà chúng ta cần phải nói lời cảm ơn nhờ phong độ xuất sắc và bản lĩnh: Đó chính là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Nếu không có sự chắc chắn của Tiến Dũng, chắc hẳn chúng ta đã không thể giành được chiến thắng nghẹt thở hôm nay.

\

Người hâm mộ đốt pháo sáng ăn mừng chiến thắng lịch sử của Olympic Việt Nam ở Hà Nội. (Ảnh: Phan Anh)

Ông đánh giá thế nào về khâu bình luận của các bình luận viên của VOV, VTC trong trận đấu này?

- Tất nhiên là vừa động viên anh em nhưng tôi cũng phải thừa nhận công tác chuẩn bị của các bình luận viên rất tốt dù thời gian chuẩn bị không có nhiều. Chúng tôi cũng xác định ngay từ đầu, những khâu nào người của Đài làm không tốt thì sẵn sàng mời người ngoài, mời chuyên gia vào thay, có chế độ đãi ngộ tốt cho họ để làm sao VOV, VTC có thể chuyển đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng nhất.

Trước trận đấu, ông có lo lắng không khi có ý kiến cho rằng, nếu trong trận gặp Olympic Bahrain, không may Olympic Việt Nam thua thì khán giả cũng sẽ không còn mặn mà với các hoạt động khác của ASIAD 2018, đồng nghĩa với việc sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD của VOV sẽ ít nhiều mất đi ý nghĩa?

- Trước tiên với thực lực của Olympic Việt Nam tại giải này, tôi hoàn toàn tin tưởng các cháu có thể giành được chiến thắng trước đối thủ nếu chơi đúng với phong độ.

Tất nhiên trong bóng đá còn phải tính tới cả yếu tố may rủi nữa. Nhiều khi cảm xúc ngẫu hứng bất chợt của một cầu thủ cũng có thể làm thay đổi cục diện cả trận đấu.

Và chính Công Phượng đã chứng minh cho chúng ta thấy điều này. Tất nhiên, tôi, cũng như các bạn, đều mong muốn và kỳ vọng đội tuyển chúng ta thắng để tiếp tục vào sâu giải, lập nên những kỳ tích như tại giải vô địch U23 Châu Á vừa qua.

Người hâm mộ nín thở theo dõi diễn biến trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Bahrain. (Ảnh: Phan Anh)

Còn trong trường hợp xấu nhất, Olympic Việt Nam thua thì chúng ta còn đội tuyển nữ Olympic Việt Nam và còn nhiều bộ môn khác vẫn chưa thi đấu và hứa hẹn có huy chương...

Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các cổ động viên rằng đừng quá tập trung vào bóng đá mà bỏ quên những vận động viên khác, những con người cũng đã phải đổ mồ hôi, bỏ bao công sức trên sân tập hàng năm trời để mong chờ được thi thố tài năng ở kỳ đại hội lần này, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Được biết chiều nay lãnh đạo VOV đã tặng cho đội tuyển nữ Rowing đạt HCV 200 triệu đồng và cũng ngay vừa mới đây thôi, VOV đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển Olympic Việt Nam 500 triệu đồng. Điều gì khiến lãnh đạo VOV đưa ra những quyết định này, thưa ông?

- Ngay sau khi đội tuyển bóng đá giành chiến thắng lịch sử, tôi đã bàn ngay với các đồng chí lãnh đạo của VOV. Tôi nói với các anh ý rằng: Trận đấu quá nghẹt thở và rồi hạnh phúc vỡ òa. Nó mang lại niềm tự hào không chỉ cho người dân trong nước mà cả đồng bào ta ở nước ngoài. Tôi không nghĩ chuyện thưởng nóng cho đội tuyển bóng đá Olympic mang nặng ý nghĩa vật chất mà ở đây ý nghĩa động viên về mặt tinh thần nhiều hơn.

Nó thể hiện sự quan tâm của người hâm mộ đối với các vận động viên đang vất vả thi đấu. Tôi cũng muốn nói thêm là không chỉ riêng đội tuyển bóng đá Olympic mà rất nhiều vận động viên của các bộ môn khác cũng cần sự động viên cả về tinh thần và vật chất từ người hâm mộ Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông!

Hải Phong thực hiện

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tgd-vov-nguyen-the-ky-noi-gi-ve-chien-thang-cua-olympic-viet-nam-906801.html