Thả 3 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên

Ngày 24/5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang vận động người dân bàn giao và tiến hành thả 3 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, Tổ công tác đã đến quán cà phê Đồng Xanh (số 836, quốc lộ 61, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang), vận động anh Huỳnh Tấn Phát bàn giao và thả 1 cá thể đồi mồi (trọng lượng 9 kg), 2 cá thể vích (mỗi cá thể có trọng lượng 10 kg) đang nuôi làm cảnh, về môi trường biển.

Tổ công tác tiếp nhận 3 cá thể rùa biển.

Theo anh Phát, khoảng 6 tháng trước, các cá thể đồi mồi và vích trên được anh mua lại của một người dân lặn biển.

Tiến hành thả các cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên.

Sau khi được Tổ công tác giải thích và phổ biến pháp luật bảo vệ động vật hoang dã, anh Phát đã đồng ý giao nộp 3 cá thể, để Tổ công tác thả môi trường tự nhiên.

Trần Lĩnh - Tiến Dũng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/tha-3-ca-the-rua-bien-ve-moi-truong-tu-nhien-596222/