Thả động vật hoang dã về rừng

Chiều 6-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Trạm Kiểm lâm thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiến hành thả 3 cá thể động vật hoang dã về rừng gồm: 2 cá thể cầy giông, có trọng lượng 3,5 kg; 1 cá thể rắn ráo trâu, có trọng lượng 1,5 kg.

Các lực lượng chức năng tổ chức thả các cá thể động vật hoang dã trên về rừng. Ảnh: Xuân Thế

Các lực lượng chức năng tổ chức thả các cá thể động vật hoang dã trên về rừng. Ảnh: Xuân Thế

Được biết số động vật hoang dã trên do Phomma Phomma Son (trú tại bản Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, Lào) vận chuyển trái phép từ thị trấn Lao Bảo về TP Đông Hà tiêu thụ kiếm lời.

Cụ thể, trên đường vận chuyển số động vật trên, đối tượng Phomma Phomma Son đã bị Đội tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với đội tuần tra Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát Đặc nhiệm và Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), Phòng PCMT&TP BĐBP Quảng Trị bắt giữ tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa vào lúc 16 giờ, ngày 5-8.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng và đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng, đồng thời thu giữ số động vật hoang dã.

Đơn vị đã phối hợp với kiểm lâm và các lực lượng chức năng kiểm tra, chăm sóc sức khỏe cho các cá thể động vật nói trên và thả về rừng.

Xuân Thế

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tha-dong-vat-hoang-da-ve-rung/