Thả giống phóng sinh, tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Ngày 27/3, tại hồ Ngòi Giành, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, Sở NN&PTNN phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và UBND huyện Yên Lập tổ chức Lễ phát động thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (1/4/1959-1/4/2024).

Các đại biểu thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Ngòi Giành, xã Trung Sơn.

Phú Thọ là tỉnh có lợi thế về diện tích mặt nước, hệ thống sông, ngòi và hồ chứa. Năm 2023, tổng diện tích nuôi thủy sản đạt 10.925ha. Tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh đạt 44,9 nghìn tấn, tăng 3,8% so với năm 2022, trong đó sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 42,1 nghìn tấn, sản lượng khai thác tự nhiên đạt 2,8 nghìn tấn. Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn đã tạo áp lực cho hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản tự nhiên, dẫn đến xuất hiện các hình thức khai thác không đúng quy định như: Sử dụng xung điện, kích điện làm sản lượng thủy sản tự nhiên sụt giảm, một số loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Đối tượng thủy sản được thả tái tạo chủ yếu là giống bản địa như: Cá Trắm, cá Trôi, cá Mè, cá Vược...

Lễ phát động phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản thu hút nhiều người tham gia.

Tại lễ phát động, đồng chí Trần Tú Anh – Phó Giám đốc Sở NN & PTNN khẳng định thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thiết thực, nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tại các khu vực có nguồn nước tự nhiên. Vì thế các tổ chức, cá nhân và cộng đồng cần chung tay, bảo vệ, phát triển và tái tạo nguồn lợi thủy sản bằng việc thả bổ sung cá giống ra tự nhiên; không đánh bắt thủy sản bằng xung điện, chất độc hại và các ngư cụ cấm; đồng thời đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, giảm áp lực lên hoạt động khai thác. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và người dân trong công tác bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thủy và môi trường sống tự nhiên của các loại thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Sau lễ phát động, gần 100 nghìn con giống thủy sản bản địa gồm các loại cá trắm, cá trôi, cá mè, cá vược...đã được các đại biểu và người dân thả xuống hồ Ngòi Giành.

Hà Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/tha-giong-phong-sinh-tai-tao-va-bao-ve-nguon-loi-thuy-san/209211.htm