Thả hơn 3 triệu con ghẹ giống xuống biển Phú Quốc để tái tạo nguồn lợi hải sản

Ngày 28-6, tại ấp Bãi Bổn, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang phối hợp với Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam và UBND huyện Phú Quốc, thả hơn 3 triệu con ghẹ giống và khoảng 200kg ghẹ mang trứng xuống biển.

Cán bộ thủy sản thả ghẹ mang trứng xuống vùng biển Phú Quốc. Ảnh: Thế Hạnh

Trước đó, năm 2017, tại huyện Phú Quốc, các ngành chức năng đã thả 4 triệu ghẹ giống và hơn 250kg ghẹ mang trứng xuống biển. Đây là hoạt động nhằm tái tạo nguồn lợi hải sản ở vùng biển Phú Quốc, đặc biệt là xã Hàm Ninh, nơi được xem là khai thác ghẹ nhiều nhất của huyện đảo. Qua hoạt động này nhằm kêu gọi người dân trên đảo tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng ngày, dự án “Phú Quốc - Hướng tới hòn đảo không rác thải nhựa” cũng đã được khởi động. Đây là dự án với tổng kinh phí thực hiện 235.000 USD do các tổ chức phi chính phủ trên thế giới tài trợ. Mục tiêu của dự án này là đến năm 2020, môi trường biển Phú Quốc, đặc biệt là các khu vực vùng lõi khu bảo tồn biển Phú Quốc, các hệ sinh thái quan trọng của các loài nguy cấp và ghẹ xanh sẽ được bảo vệ, cải thiện thông qua triển khai các hoạt động hợp tác công tư trong nỗ lực xóa bỏ rác thải nhựa trên đảo.

Thế Hạnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tha-hon-3-trieu-con-ghe-giong-xuong-bien-phu-quoc-de-tai-tao-nguon-loi-hai-san/