Thả rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên

Sau khi có nguồn tin và xác định tại nhà anh Đỗ Văn Minh đang nuôi nhốt 1 cá thể rùa biển có trọng lượng khoảng 20kg, Đội Cảnh sát kinh tế- Môi trường Công an TP Cẩm Phả đã tiến hành gặp gỡ, động viên anh Minh tự nguyện giao nộp cá thể rùa biển cho cơ quan chức năng.

Ngày 24/6, Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Vườn Quốc gia Bái Tử Long tổ chức thả 1 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên theo đúng quy định. Cá thể rùa này được thu giữ vào ngày 20/6 tại nhà một người dân ở phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Trước đó, khi có nguồn tin và xác định tại nhà anh Đỗ Văn Minh đang nuôi nhốt 1 cá thể rùa biển có trọng lượng khoảng 20kg, Đội Cảnh sát kinh tế- Môi trường Công an TP Cẩm Phả đã tiến hành gặp gỡ, động viên anh Minh tự nguyện giao nộp cá thể rùa biển cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng thả rùa biển về với môi trường tự nhiên

Lực lượng chức năng thả rùa biển về với môi trường tự nhiên

Đây là loài rùa quý hiếm có trong danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong Công ước CITES, có nguy cơ tuyệt chủng, tuyệt đối cấm đánh bắt, mua bán, vận chuyển, kể cả trứng của chúng.

Công an TP Cẩm Phả đã phối hợp với Vườn Quốc gia Bái Tử Long tổ chức thả rùa biển tại vùng biển đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn.

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/kinh-te/tha-rua-bien-quy-hiem-ve-moi-truong-tu-nhien-550516/