Thả về biển hơn 800 con đồi mồi nuôi trái phép

TP - Sáng 9/9, tại Bích Đầm, lực lượng liên ngành chức năng địa phương phát hiện 849 con đồi mồi đang được nuôi ở lồng bè của ông Mạc Tiến Năng.

Ông Năng khai, ông mua gom số đồi mồi này của ngư dân, bắt đầu từ tháng 10/2008, chưa xuất bán lần nào. Toàn bộ số đồi mồi này đã bị tịch thu, 847 con được thả xuống vùng lõi khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang chiều 9/9. Hai con được gửi đến Viện Hải dương học Nha Trang để hoàn tất thủ tục giám định, làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Trưa 11/9, tổ công tác liên ngành của Cảnh sát môi trường – Công an Khánh Hòa và Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa thu giữ hai con đồi mồi nặng 5 - 8kg đang bị nhốt trong bể nước mặn tại cửa hàng hải sản Thanh Thảo (tổ 13, Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) do chị Trần Thị Ngọc Thanh (SN 1988) đứng tên. Tổ công tác đã lập biên bản sự việc, tịch thu hai con đồi mồi để thả xuống lại vùng lõi khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang. Đồi mồi là động vật biển hoang dã nguy cấp (nhóm I), nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, tàng trữ, giết hại hay sử dụng vào mục đích thương mại.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=171444&channelid=2