Thắc mắc vì chưa nhận được tiền hỗ trợ người bán vé số

Báo An Giang nhận được phản ánh của ông Lý Văn Bé (ngụ khóm 5, phường Mỹ Long) và vợ chồng ông Nguyễn Văn Mẫm, Nguyễn Thị Hồng (ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang) thắc mắc về việc chưa được nhận tiền hỗ trợ cho người bán vé số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tạm dừng dịch vụ xổ số do dịch bệnh Covid-19.

Ông Lý Văn Bé trình bày vụ việc

Ông Lý Văn Bé trình bày: “Hàng ngày, tôi lấy 300-400 tờ vé số của 2 đại lý ở phường Mỹ Long để đi bán dạo sống qua ngày. Sau khi nhà nước buộc tạm ngưng phát hành vé số, tôi không buôn bán được, cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Hay tin có chế độ hỗ trợ cho người bán vé số, mỗi người được 900.000 đồng, tôi đến hỏi đại lý thì họ bảo lên Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang hỏi để được phát tiền. Đến công ty, tôi được ghi nhận số điện thoại, chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, nhưng đến nay tôi vẫn không được phát số tiền này”.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Vợ chồng tôi mưu sinh bằng nghề bán vé số. Hay tin nhà nước hỗ trợ cho mỗi người bán vé số 900.000 đồng trong thời gian tạm ngưng phát hành vé số, gia đình tôi rất mừng. Thế nhưng, UBND phường Mỹ Thới mời chúng tôi lên, chỉ trao cho chồng tôi 200.000 đồng và khẩu trang”.

Trao đổi với phóng viên, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang cho biết, Công văn số 1470/VPUBND-KTTH ngày 31-3-2020 đồng ý chủ trương cho công ty được sử dụng nguồn chi phí sản xuất - kinh doanh của công ty để thực hiện hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tạm dừng dịch vụ xổ số do dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hình thức hỗ trợ là trao tiền mặt (60.000 đồng/người/ngày x 15 ngày = 900.000 đồng/người). Tiêu chí lựa chọn ưu tiên hỗ trợ người bán vé số dạo tàn tật, nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người lớn tuổi. Tổng cộng có 1.700 người bán vé số trong tỉnh được hỗ trợ. Danh sách do các đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3 lập và cung cấp cho công ty.

Công ty đã thực hiện cấp phát tại nhà một số đại lý ở TP. Long Xuyên và UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố. Từ ngày 4 đến 8-4-2020 đã hoàn tất công việc này. Hiện còn trên 20 phần, rải rác ở các huyện, thị xã, thành phố chưa liên hệ được người nhận.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số khó khăn nhất định: một số người bán vé số dạo bán không thường xuyên. Hoặc nay họ bán cho đại lý này, mai bán cho đại lý khác, nên đại lý không cung cấp danh sách.

Số lượng 1.700 phần hỗ trợ cho người bán vé số dạo thấp hơn nhiều so với thực tế, bởi nếu người bán thường xuyên mỗi ngày 200 tờ vé số, thì trong tỉnh có khoảng 6.000 người. Vì vậy, có nhiều người không được hỗ trợ đã đến thắc mắc, khiếu nại tại các đại lý và đến trực tiếp công ty.

Ngay sau khi công ty đã cấp phát xong 1.700 phần hỗ trợ này, có 67 trường hợp gửi đơn hoặc giấy chứng minh nhân dân đến công ty xin hỗ trợ. Công ty đã ghi nhận, đồng thời yêu cầu các đại lý rà soát cập nhật danh sách người bán vé số dạo còn lại (nằm ngoài danh sách đã được nhận hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19) để làm căn cứ cho các chương trình tri ân sắp tới.

Đối với trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Hồng, đại diện UBND phường Mỹ Thới cho biết, vừa qua, phường trao cho 139 trường hợp bán vé số trên địa bàn phường, mỗi người 200.000 đồng. Nguồn kinh phí do UBND TP. Long Xuyên vận động Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư xây dựng HAG tài trợ, nhằm hỗ trợ trước mắt, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng bán vé số 13 phường, xã trong thời gian dịch bệnh. Ngoài ra, UBMTTQVN thành phố và phường vận động được gạo, mì, trứng, khẩu trang, nước rửa tay, tiền mặt để hỗ trợ cho những hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn làm thuê, mướn...

Trong quá trình vận động, có một nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp và chỉ định trao cho 3 người bán vé số khó khăn nhất, mỗi người 500.000 đồng (phường đã chọn và trao xong cho 3 hộ ở 3 khóm). Qua rà soát, những hộ cần hỗ trợ của 10 khóm trong phường đã được lập danh sách đầy đủ. Đến thời điểm hiện nay, phường đã hỗ trợ cho 1.220 hộ (trong đó bao gồm: 52 hộ cận nghèo, 959 hộ khó khăn, 139 hộ bán vé số, 70 hộ người già neo đơn).

Cũng theo UBND phường Mỹ Thới, nhiều người dân thắc mắc: “Nghe thông tin, nhà nước hỗ trợ số tiền nhiều hơn, thậm chí có người được 2-3 triệu đồng, nhưng sao giờ chỉ nhận có 200.000 đồng?”. Địa phương đã giải thích để bà con hiểu, đây là tiền do nhà hảo tâm hỗ trợ, chứ không phải là gói hỗ trợ an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đợi khi có thông tin hướng dẫn cụ thể và kinh phí đưa về, địa phương sẽ triển khai thực hiện, phân bổ đến cho bà con. Còn việc hỗ trợ tiền cho người bán vé số dạo là do phía Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang và đại lý vé số quản lý, thực hiện. Bà con lấy vé số ở đại lý nào thì liên hệ đại lý đó để được xem xét, hỗ trợ.

Bài, ảnh: K.N

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/thac-mac-vi-chua-nhan-duoc-tien-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-a271040.html