Thạc sĩ tình nguyện làm chiến sĩ

Đó là chiến sĩ Đoàn Nam Khánh ở Đại đội 13, Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn Thông tin 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc). Khánh năm nay 27 tuổi, quê ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh).

Trước khi nhập ngũ, anh là thạc sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học, từng giảng dạy tại Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh, thành viên nhóm từ thiện Thiền Tâm, chuyên giúp đỡ người vô gia cư, trẻ em nghèo trên địa bàn TP và các tỉnh lân cận. Khánh tâm sự: Tôi tốt nghiệp cao học, nhận bằng thạc sĩ năm 2015, có việc làm ổn định, thu nhập khá. Từ nhỏ, tôi đã được ba mẹ dạy phải nỗ lực vượt khó và quan tâm chia sẻ, giúp đỡ những cảnh đời bất hạnh. Bởi vậy, tôi đã cùng các bạn thành lập nhóm từ thiện Thiền Tâm, mong muốn giúp đỡ, sẻ chia với những người nghèo khổ trong xã hội.

Chiến sĩ Đoàn Nam Khánh (bên trái) hướng dẫn đồng đội ôn luyện môn giáo dục chính trị.

Quá trình tổ chức các hoạt động từ thiện, dù vất vả đi lại, vận động tài trợ không đủ, nhiều lần Khánh và các bạn trong nhóm tự bỏ tiền túi để giúp đỡ người nghèo, nhưng ai nấy đều rất vui vì đã làm được những việc hữu ích.

Cuối năm 2017, Khánh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Anh bày tỏ: "Lẽ ra, tôi phải thực hiện nghĩa vụ công dân lên đường bảo vệ Tổ quốc từ nhiều năm trước, nhưng do chương trình học tập liên tục, nên tôi được ưu tiên tạm hoãn nhập ngũ. Nay việc học đã xong, tôi nghĩ mình phải làm tròn trách nhiệm công dân. Tôi muốn mang những kiến thức, năng lực của mình phục vụ trong môi trường quân ngũ".

Mặc dù mới hơn một tháng tuổi quân, nhưng với trình độ học vấn và kinh nghiệm tích lũy trong cuộc sống, Khánh tiếp thu các môn học rất nhanh, trở thành hạt nhân nòng cốt trong đơn vị, tích cực hướng dẫn đồng đội học, rèn cùng tiến bộ. Vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, anh hăng hái tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, khuấy động phong trào, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đơn vị, được mọi người tin yêu, quý mến… Nhận xét về chiến sĩ Khánh, Đại úy Nguyễn Đình Hòa, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 36 nói: "Khánh là chiến sĩ tiêu biểu, gương mẫu, phát huy tốt trình độ, năng lực trong học tập, công tác. Chúng tôi rất tin tưởng ở đồng chí Khánh nói riêng và anh em chiến sĩ quê ở TP Hồ Chí Minh nói chung, sẽ phấn đấu luyện giỏi, rèn nghiêm, xứng đáng với truyền thống của thành phố anh hùng".

Bài và ảnh: YẾN LONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/thac-si-tinh-nguyen-lam-chien-si-536147