Thách đổ xăng lên người lúc ăn nhậu, 5 người bị bỏng

Nhóm này ra quy định, ai không chịu uống bia rượu sẽ bị đổ xăng lên người. Sau một hồi ăn nhậu, nhóm người trên đã nồng nặc mùi xăng. Lúc này, bếp nướng mồi nhậu ở cạnh bất ngờ bắt lửa lên nhóm người khiến ai nấy đều bị bốc cháy...

Lúc 19 giờ ngày 12-3, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 5 bệnh nhân gồm: Hồ Nguyễn Phương Hoài (32 tuổi), Nguyễn Ngọc Luân (26 tuổi), Nguyễn Đăng Quang (22 tuổi), Phạm Ngọc Hậu (34 tuổi) và Nguyễn Văn Út (21 tuổi), cùng trú xã Vĩnh Lương, Nha Trang trong tình trạng bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Trong số này có Hoài và Hậu bị bỏng nặng nhất, nhiều vùng da ở ngực, mặt, tay bị cháy sém, được bác sĩ chỉ định chuyển vào TP. Hồ Chí Minh chữa trị ngay trong đêm 12-3. Sau khi được chữa trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong ngày 13-3, 2 bệnh nhân Luân và Quang cũng đã được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chữa trị. Hiện chỉ còn bệnh nhân Út bị bỏng 20%, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh nhân Hậu khi nhập Khoa Cấp cứu chữa trị.

Bệnh nhân Hậu khi nhập Khoa Cấp cứu chữa trị.

Lãnh đạo Công an xã Vĩnh Lương thông tin, chiều tối 12-3, nhóm người trên cùng với một thanh niên khác tụ tập tại bãi đất trống ở thôn Văn Đăng 1 ăn nhậu. Nhóm này ra quy định, ai không chịu uống bia rượu sẽ bị đổ xăng lên người. Sau một hồi ăn nhậu, nhóm người trên đã nồng nặc mùi xăng. Lúc này, bếp nướng mồi nhậu ở cạnh bất ngờ bắt lửa lên nhóm người khiến ai nấy đều bị bốc cháy. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng dập lửa, gọi xe cứu thương tới đưa 5 người trên đi cấp cứu. Một người còn lại (chưa rõ họ tên) do bị bỏng nhẹ nên sau khi được đưa tới bệnh viện thăm khám đã xin về nhà.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201903/thach-do-xang-len-nguoi-luc-an-nhau-5-nguoi-bi-bong-8108112/