Thạch Hà mở phiên tòa giả định xét xử tội 'Trốn tránh nghĩa vụ quân sự'

Phiên tòa giả định xét xử về tội 'Trốn tránh nghĩa vụ quân sự' của TAND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Sáng 1/12/2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thạch Hà tổ chức phiên tòa giả định, xét xử vụ án trốn tránh nghĩa vụ quân sự nhằm tuyên truyền, giáo dục công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Thạch Hà tại phiên tòa giả định: Ngày 2/11/2022, Nguyễn Tiến Ngọc (SN 2003, trú tại thôn An Bình, xã Hòa Bình, huyện Thạch Hà) không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo lệnh của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Thạch Hà. Ngày 10/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính Ngọc với số tiền 30 triệu đồng về hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Ngày 15/12/2022, Ngọc tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập để khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bổ sung và trúng tuyển. Ngày 1/2/2023, Trung tá Nguyễn Đình Minh - Ban CHQS huyện Thạch Hà và Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hòa Bình đến giao lệnh gọi nhập ngũ trực tiếp tại gia đình Ngọc, thời gian và địa điểm tập trung vào ngày 1/3/2023, tại Ban CHQS huyện Thạch Hà.

Bị cáo “giả định” Nguyễn Tiến Ngọc.

Tuy nhiên, đến ngày 1/3/2023, Ngọc không có mặt tại địa điểm tập trung mà không có lý do chính đáng. Ban CHQS huyện Thạch Hà lập biên bản chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 10/6/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Ngọc về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu của vụ án và diễn biến tại phiên xử, TAND huyện Thạch Hà tuyên bị cáo Nguyễn Tiến Ngọc phạm tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự” quy định tại khoản 1, điều 332 Bộ Luật Hình sự với mức xử phạt 10 tháng tù giam.

Phiên tòa thu hút đông đảo người dân theo dõi và tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng.

Phiên tòa được dựng lại đúng quy trình tố tụng một vụ án hình sự. Tình huống được xây dựng từ các tình tiết của những vụ án có thật, phiên tòa và bản án có thật.

Phiên tòa được truyền thanh trực tiếp đến 22/22 xã, thị trấn, thu hút đông đảo người dân theo dõi và tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả để răn đe và phòng ngừa các hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân.

Theo dõi phiên tòa tại Trung tâm Văn hóa - truyền thông huyện, các đoàn viên, thanh niên đã được tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu quy định pháp luật về những kiến thức, quy định của pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, hành vi bị nghiêm cấm khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.

Thúy Hằng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/thach-ha-mo-phien-toa-gia-dinh-xet-xu-toi-tron-tranh-nghia-vu-quan-su/258125.htm