Thạch Kim Tuấn giành 3 ngôi vô địch World Cup cử tạ 2020

Tin vui đến với thể thao Việt Nam ngay trong những ngày Tết cổ truyền khi bộ đôi Thạch Kim Tuấn – Nguyễn Trần Anh Tuấn thắng lớn trong ngày khai mạc World Cup cử tạ 2020 tại Rome, Ý.

Lên đường từ ngày 30 Tết (tức 24-1), đội tuyển cử tạ Việt Nam tham dự World Cup cử tạ Rome với 5 thành viên gồm Vương Thị Huyền, Khổng Mỹ Phượng, Hoàng Thị Duyên, Thạch Kim Tuấn và Nguyễn Trần Anh Tuấn. World Cup Rome ở Ý, cùng với Giải vô địch châu Á 2020 (Kazakhstan, tháng 4) là hai sự kiện hết sức quan trọng đối với cử tạ Việt Nam, cơ hội để các VĐV tích lũy điểm số, bảo đảm thứ hạng trong nhóm tranh chấp qua đó giành suất chính thức dự Olympic 2020.

Tuyển cử tạ Việt Nam tại Rome

Tuyển cử tạ Việt Nam tại Rome

159 lực sĩ đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt tại Rome để tranh tài tại 10 hạng cân nam, 10 hạng cân nữ và giải chính thức khai mạc tối 27-1 (giờ địa phương). Theo tin điện của BHL đội tuyển từ Rome, ngay đêm tranh tài đầu tiên, lực sĩ Nguyễn Trần Anh Tuấn đã giành cả 3 HCV hạng 55kg. Không lâu sau đó, đến lượt người đồng đội nổi tiếng Thạch Kim Tuấn xuất sắc vượt qua 7 đối thủ hầu hết mang quốc tịch châu Âu ở hạng 61kg để giành trọn bộ 3 HCV hạng cân 61kg.

Thạch Kim Tuấn giành 3 HCV hạng 61kg

Ở hạng cân 45kg nữ, Khổng Mỹ Phượng giành HCV cử giật cùng 2 HCB cử đẩy và tổng cử. Hạng 49kg nữ, nhà vô địch SEA Games 30 Vương Thị Huyền giành 2 HCĐ cử đẩy và tổng cử. Như vậy, ngay trong ngày tranh tài đầu tiên, tuyển cử tạ Việt Nam đã mang về 7 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Khổng Mỹ Phuợng trên bục huy chương hạng 45kg

Vương Thị Huyền giành 2 HCĐ hạng 49kg nữ

Thành viên còn lại của đội là Hoàng Thị Duyên sẽ tranh tài trong ngày 28-1 ở hạng cân 59kg nữ.

Đông Linh - Ảnh: Huỳnh Chí

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/thach-kim-tuan-gianh-3-ngoi-vo-dich-world-cup-cu-ta-2020-20200128074109793.htm