Thách thức của bóng chuyền nam Đà Nẵng

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam chốt phương án tổ chức giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2024 với nhiều thay đổi khi các đội thi đấu qua hai giai đoạn. Điều này nhằm tăng tính cạnh tranh, giúp giải diễn ra hấp dẫn, đồng thời mang đến không ít thách thức cho đội bóng chuyền nam Đà Nẵng.

Đội bóng chuyền nam Đà Nẵng (áo đen) hứa hẹn đối mặt nhiều thách thức tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ảnh: P.N

Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2024 có 9 đội dự gồm: Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, Biên phòng, Thể Công Tân Cảng, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Long An, Hà Nội và Vĩnh Long. Trong số này, Vĩnh Long là đội vô địch giải bóng chuyền hạng A năm 2023, thăng hạng lên sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam. Năm nay, thể thức thi đấu thay đổi khi 9 đội thi đấu vòng tròn tính điểm một lượt theo giai đoạn 1 và giai đoạn 2; không bốc thăm chia 2 bảng A, B thi đấu vòng 1 và chia lại bảng C, D vòng 2 như mùa giải trước. Các đội được đánh số thứ tự từ 1 đến 8 dựa vào thành tích ở mùa giải gần nhất, đội có số thứ tự 9 là CLB giành quyền thăng hạng từ giải hạng A.

Giai đoạn 1 gồm các trận từ vòng 1 đến vòng 5, diễn ra từ ngày 30-3 đến 6-4 tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Hà Tĩnh; 4 vòng còn lại được tổ chức ở giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 9 đến 17-11 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết thúc 2 giai đoạn, 4 đội top đầu thi đấu vòng chung kết tìm đội vô địch. Đội xếp hạng 5 trụ hạng và khép lại mùa giải; 4 đội đứng cuối thi đấu vòng trụ hạng, trong đó, 2 đội có điểm số thấp nhất xuống chơi ở giải hạng A.

Việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thay đổi thể thức thi đấu ở mùa giải 2024 được đánh giá cần thiết, nhằm hướng tới xây dựng giải đấu chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cao. Với thể thức mới, tất cả các đội đều gặp nhau tại vòng bảng, tạo nên sức hấp dẫn của giải khi được chứng kiến nhiều trận cầu đinh giữa những CLB lớn. Chưa kể, một trong những quy định đáng chú ý của Ban tổ chức giải là các đội dự giải vô địch quốc gia 2024 mà không có đội trẻ dự giải trẻ các CLB, thì CLB đó phải xuống hạng vào năm 2025. Đây là quy định được giới làm nghề đánh giá cao, nhằm giúp các đội bóng nói riêng, bóng chuyền Việt Nam nói chung xây dựng nền móng bền vững.

Năm 2024 là mùa giải thứ 2 liên tiếp đội bóng chuyền nam Đà Nẵng góp mặt tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Trước đó, trong lần đầu tiên dự giải, đội bóng sông Hàn trụ hạng thành công, đồng thời giành vé dự vòng chung kết. Tuy nhiên, với việc thay đổi thể thức, mùa giải năm nay hứa hẹn mang đến nhiều thách thức hơn cho đội bóng chuyền nam Đà Nẵng. HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Đà Nẵng Lê Nho Thạnh cho biết: “Mùa giải đầu tiên góp mặt, Đà Nẵng là ẩn số với các đối thủ. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, các đội không còn lạ nhau, nên không dễ để đội giành chiến thắng. Bên cạnh đó, thể thức mới khiến các đội thi đấu với mật độ dày, đòi hỏi nền tảng thể lực tốt. Việc thi đấu vòng tròn cũng tăng độ khó cho đội khi lần lượt gặp các đối thủ mạnh tại giải”.

Kết thúc mùa giải 2023, đội bóng chuyền nam Đà Nẵng duy trì tập luyện, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải 2024. Nòng cốt của đội ở mùa giải tới là những cầu thủ trưởng thành từ quá trình tập luyện tại Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng. Các cầu thủ này đã có cơ hội thi đấu cọ xát với các đối thủ ở mùa giải 2023. Ngoài ra, nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, đội sẽ ký hợp đồng với các nội binh chất lượng từ các CLB trong và ngoài nước. “Mùa giải mới dự báo mang đến nhiều khó khăn, thách thức hơn cho đội. Giành quyền dự giải bóng chuyền vô địch quốc gia đã khó, việc trụ hạng còn khó hơn. Do đó, đội nêu cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực chuẩn bị kỹ để hướng đến kết quả tốt nhất tại giải”, ông Thạnh nhấn mạnh.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202401/thach-thuc-cua-bong-chuyen-nam-da-nang-3963839/