Thách thức kinh tế chờ đợi Tổng thống Hàn Quốc đắc cử

Chính phủ sắp tới ở Hàn Quốc cần sớm hoạch định chính sách tài chính để khắc phục hệ quả từ dịch Covid-19, xung đột Nga-Ukraine và giá cả tăng cao.

Chỉ số giá tiêu dùng cao nhất trong một thập kỷ là thách thức kinh tế mà Hàn Quốc cần sớm giải quyết. (Nguồn: Reuters)

Chỉ số giá tiêu dùng cao nhất trong một thập kỷ là thách thức kinh tế mà Hàn Quốc cần sớm giải quyết. (Nguồn: Reuters)

Đề cử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc, ông Choo Kyung-ho, cho biết chính phủ mới cam kết giữ ổn định kinh tế vĩ mô và giảm thiểu lạm phát, trong khi nỗ lực thúc đẩy biện pháp bù đắp cho doanh nghiệp và lao động tự do.

Phát biểu ngày 10/4, ông khẳng định: “Chúng tôi có kế hoạch bổ sung thêm ngân sách để hỗ trợ các tiểu thương bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên nguyên tắc không gây thêm lạm phát hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính”.

Ông Choo cũng cho biết, ngân sách bổ sung bao gồm quy mô và các phương thức chi trả sẽ được công bố vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 tới.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol từng cam kết chi 50 nghìn tỷ Won (41 tỷ USD) để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tự do bị thiệt hại vì đại dịch Covid-19.

Thách thức lớn nhất đối với chính quyền sắp tới ở Hàn Quốc là rủi ro về một cuộc khủng hoảng kinh tế do thanh khoản quá mức, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và xung đột Nga-Ukraine gây bất ổn và tăng giá nguồn cung khiến chỉ số giá tiêu dùng tăng vọt lên mức 4,1% trong tháng 3, mức cao nhất trong 10 năm qua.

Bất chấp nỗ lực nhằm xoa dịu lạm phát thông qua việc tăng lãi suất, sự phục hồi của kinh tế vẫn diễn ra chậm chạp. Ông Choo Kyung-ho cho biết, ông sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc ổn định giá cả.

Giới phân tích tài chính lại tỏ ra hoài nghi khi kế hoạch của chính phủ mới hướng tới bình ổn giá nhưng lại tăng chi ngân sách 41 tỷ USD để kích thích nền kinh tế.

Một thách thức khác đối với người đứng đầu Bộ Tài chính là ổn định thị trường bất động sản. Chính phủ mới cần đưa ra điều chỉnh chính sách dựa trên quy định của chính quyền đương nhiệm, nhưng trên thực tế, giá căn hộ ở Seoul đã có dấu hiệu tăng ngay cả trước khi chính phủ mới bắt đầu đi vào hoạt động, vào ngày 10/5 tới.

Cuối cùng, nợ hộ gia đình có liên hệ sâu sắc tới giá thị trường bất động sản và có thể trở thành một yếu tố làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tương lai. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách của Seoul là ổn định tốc độ gia tăng nợ hộ gia đình. Đây cũng là thách thức lớn với giới hoạch định chính sách tài chính vĩ mô Hàn Quốc.

Việc kiểm soát nợ hộ gia đình hiệu quả chỉ có thể thông qua điều hành chính sách về lãi suất, theo đó ngân hàng trung ương có thể tăng chi phí đi vay để kiềm chế gia tăng các khoản nợ, song song với giãn nợ cùng các chính sách vĩ mô khác.

Tuy nhiên, chi phí đi vay tăng cao làm dấy lên một số lo ngại rằng, chính phủ có thể tạo thêm gánh nặng cho hộ gia đình, vốn đã vay nợ để vượt qua đại dịch Covid-19 và mua nhà trong bối cảnh mặt bằng giá cả nhà đất tăng vọt.

(theo Yonhap)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thach-thuc-kinh-te-cho-doi-tong-thong-han-quoc-dac-cu-179903.html