Thách thức lớn chờ U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2020

Dù đang là đương kim Á quân nhưng muốn hoàn thành mục tiêu giành vé Olympic 2020 thì thầy trò HLV Park Hang-seo còn nhiều việc phải làm.

U23 Việt Nam tự tin hướng tới mục tiêu giành vé Olympic 2020

U23 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sắp diễn ra. Dù đang là nhà đương kim Á quân nhưng thày trò HLV Park Hang-seo chắc chắn có nhiều việc phải làm nếu muốn hoàn thành mục tiêu giành vé Olympic 2020.

Mục tiêu vừa tầm

Ngay sau khi giành HCV SEA Games 30, U23 Việt Nam chỉ có duy nhất một ngày nghỉ trước khi bước vào chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày ở Hàn Quốc (13/12 - 22/12). Chuyến tập huấn này nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020. Trước đó, ngay trong ngày giành HCV SEA Games 30, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã phát biểu rằng ông cùng học trò cần sớm quên đi chiến thắng để hướng tới những giải đấu tiếp theo.

Nếu để ý kỹ, trong suốt 2 năm làm việc tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo luôn có sự chuẩn bị kỹ càng, tính toán chính xác trước mỗi giải đấu. Trước khi dự VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam có khoảng 3 tháng chuẩn bị. Kết quả, ở giải đấu trên đất Trung Quốc, đoàn quân áo đỏ giành ngôi Á quân, viết nên câu chuyện cổ tích. Hay như trước thềm SEA Games 30, thày trò ông Park cũng có khoảng 5 tuần tập luyện. Suốt quá trình đó, gần như không ai biết U22 Việt Nam tập gì, như thế nào cho tới khi “những chiến binh sao vàng” trình diễn bộ mặt tích cực tại SEA Games.

Dẫn chứng như vậy để thấy rằng, HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang rất nghiêm túc trong kế hoạch hướng tới VCK U23 châu Á. Thực ra, điều này cũng dễ hiểu bởi mục tiêu của bóng đá Việt Nam là giành vé dự Olympic 2020. Tại giải đấu sắp diễn ra, U23 Việt Nam phải lọt top 3 đội xuất sắc nhất nếu muốn có vé đến Olympic. Trường hợp chủ nhà Nhật Bản vào bán kết, cả 4 đội cuối cùng sẽ đi tiếp. Năm 2018, U23 Việt Nam về thứ hai nhưng không dễ để đoàn quân áo đỏ lặp lại kỳ tích này.

“Thứ nhất, do VCK U23 châu Á 2020 đồng thời là vòng loại Olympic nên các ông lớn như: Hàn Quốc, Iran, Australia, Ả Rập Xê Út… chắc chắn sẽ dốc sức tranh đấu. Thứ hai, U23 Việt Nam năm 2018 mang nhiều yếu tố bất ngờ còn ở giải U23 năm 2020, nhiều đội bóng sẽ dè chừng và chắc chắn họ sẽ thận trọng hơn khi đối đầu với chúng ta. Thứ ba, lực lượng của lứa U23 năm nay không thực sự tốt và dày như hồi 2018”, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhận định.

Tuy vậy, ông Tùng cũng cho rằng, giành vé Olympic không phải là mục tiêu quá tầm với U23 Việt Nam: “Nói gì thì nói, đây vẫn là giải đấu cho lứa trẻ mà lứa trẻ thì sai số có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì tôi tin U23 Việt Nam sẽ thành công. Ngoài ra, cũng cần thừa nhận rằng, vị thế của bóng đá Việt Nam nay đã khác, kỹ thuật, chiến thuật, thể lực của lứa U23 không thua kém nhiều so với các đội bóng lớn của châu Á nên tôi rất có niềm tin vào thày trò ông Park”.

Đồng quan điểm, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, thắng lợi ở SEA Games sẽ tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin cho U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á sắp diễn ra. “Thực chất đội U23 này là U22 vừa dự SEA Games có bổ sung thêm một vài cái tên. Điều đó đồng nghĩa là chúng ta không đơn thuần có gần 1 tháng chuẩn bị mà thực ra đã chuẩn bị cả năm 2019. Cộng thêm HLV Park Hang-seo đã quá hiểu cầu thủ Việt Nam, sẽ không ngạc nhiên nếu U23 Việt Nam đi đến những trận đấu cuối cùng. Đương nhiên, chúng ta cũng phải hiểu rằng sẽ không có gì dễ dàng”.

Cần thêm hành trang gì?

Thực tế, nhìn vào quá trình chuẩn bị, chúng ta có thể khẳng định U23 Việt Nam sẽ không tới Thái Lan để du lịch. Nhưng trong bối cảnh không còn là một ẩn số, U23 Việt Nam rõ ràng cần có thêm những hành trang cần thiết. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, cốt lõi nhất chính là làm sao để cầu thủ có được nền tảng thể lực tốt nhất. “Các em vừa trải qua một giải đấu phải nói là khắc nghiệt nhất thế giới, đá hai ngày một trận nên thể lực chắc chắn bị bào mòn rất nhiều. Nhiệm vụ của Ban huấn luyện là làm sao để cầu thủ đạt thể trạng tốt nhất khi bước vào VCK U23 châu Á 2020. Bên cạnh đó, ông Park cần giúp các cầu thủ mới có sự hòa nhập nhanh với toàn đội”, ông Hải phân tích.

Trong khi đó, bình luận viên Ngô Quang Tùng nhấn mạnh, U23 Việt Nam cần chuẩn bị tốt nhất về mặt con người cho VCK U23 châu Á 2020: “Về chiến thuật chúng ta có thể yên tâm bởi ông Park đang làm rất tốt, cầu thủ thích ứng nhanh khi chuyển trạng thái, chuyển hướng chơi. Nhưng nhân sự thì cần hoàn thiện thêm. U23 Việt Nam nếu đá 3-4-3 thì cần thêm một mũi nhọn trên hàng công. Hai vị trí đá cánh là Tấn Tài và Thanh Thịnh cũng cần hoàn thiện thêm về tốc độ, khả năng leo biên. Hay như việc không có suất trên tuổi thì ông Park sẽ chọn ai thay thế Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Giải quyết tốt những điểm này, U23 Việt Nam sẽ rất đáng gờm”.

Kết lại vấn đề, bình luận viên Quang Tùng kỳ vọng HLV Park Hang-seo sẽ tìm ra những nhân tố mới ở giải đấu sắp tới: “Năm 2018, Hoàng Đức là phát hiện đầy thú vị, từ một cầu thủ gần như vô danh đã trở thành ngôi sao. Với lực lượng hiện tại, nhiều cầu thủ có triển vọng, hi vọng ông Park sẽ giúp một vài cầu thủ có sự vươn tầm, bứt phá trong cách chơi. Khi đó, chúng ta sẽ có thêm phương án chiến thuật, thêm sự tính toán trong từng trận đấu”.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thach-thuc-lon-cho-u23-viet-nam-tai-giai-u23-chau-a-2020-d445563.html