Thái Bình: Bắt quả tang các đối tượng tàng trữ hơn nửa cân ma túy tại nhà nghỉ

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một số đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức lực lượng ập vào nhà nghỉ và thu giữ hơn nửa cân ma túy.

Ngày 16/4, phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình bắt quả tang 2 đối tượng Vũ Văn Vượng và Lê Văn Tuyên đang có hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vượng và Tuyên tại cơ quan công an

Vượng và Tuyên tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 14/4, quần chúng nhân dân báo tin cho cơ quan công an có một số thanh niên đang có biểu hiện sử dụng ma túy tại khách sạn Vườn Xoài (thuộc tổ 28, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Tổ công tác thuộc PC47 Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an phường Trần Hưng Đạo đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng 201 phát hiện Vũ Văn Vượng (SN 1972, trú tại thôn Tân Lợi 2, xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Lê Văn Tuyên (SN 1974, trú tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật của vụ án bị công an thu giữ

Khám xét khẩn cấp trong phòng 201 và trên người 2 đối tượng, cơ quan CSĐT thu giữ 1 túi nilon màu đen bên trong có 5 túi nilon màu trắng chứa 506 gam ma túy đá, 1 bình sử dụng ma túy đá tự chế bằng nhựa, 2 bơm kim tiêm đã qua sử dụng, 1 cân điện tử màu đen, 3,5 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật khác.

Hiện tại, vụ án đang được PC47 Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/bat-qua-tang-cac-doi-tuong-tang-tru-hon-nua-can-ma-tuy-o-nha-nghi-a366680.html