Thái Bình: Bố vợ và con rể bị bắt giam vì đánh chết trộm gà

Cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ người trộm gà bị đánh tử vong ở Thái Bình.

Ki ốt nơi xảy ra vụ việc

Ki ốt nơi xảy ra vụ việc

Thông tin từ Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân) và Đặng Văn Thế (SN 1994, trú tại thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, cùng huyện Vũ Thư) về tội "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

Nạn nhân trong vụ việc là ông Phạm Văn Hoàn (SN 1972, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình).

Trước đó, vào khoảng 4h rạng sáng ngày 21/4, Nguyễn Xuân Hinh đang ngủ tại ki ốt của gia đình thì phát hiện ông Phạm Văn H. đang có hành vi trộm cắp gà của mình để bên ngoài ki ốt. Khi bắt được ông H., Hinh cùng con rể là Đặng Văn Thế tra hỏi, đấm đá khiến H. tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ việc điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hinh và Đặng Văn Thế để điều tra.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thai-binh-bo-vo-va-con-re-bi-bat-giam-vi-danh-chet-trom-ga-65824-5.html