Thái Bình: Chém trọng thương bố, cậu bạn gái trong 'bữa cơm ra mắt'

Về Thái Bình ăn bữa cơm ra mắt gia đình bạn gái, do mẫu thuẫn, nam thanh niên 19 tuổi đến từ Hải Phòng đã chém trọng thương bố và cậu ruột người yêu.

Sáng 26/10, thông tin với báo chí lãnh đạo UBND xã Phú Xuân, TP Thái Bình (Thái Bình) xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 24/10 tại siêu thị điện máy D. N. đồng thời là nhà riêng của gia đình ông Nguyễn Văn D. ở khu đô thị Đam San, thuộc địa bàn xã.

Cụ thể, tối đó, gia đình ông D. làm cơm, mời một số người thân. Tham dự bữa cơm gia đình này còn có thêm một người khách là Trần Quang T. (19 tuổi, trú tại khu phố Đông Thái, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), là bạn trai của con gái ông D., lần đầu về “ra mắt”.

Trong bữa cơm, giữa thanh niên 19 tuổi và gia đình bạn gái xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Vết thương trên người của các nạn nhân.

Vết thương trên người của các nạn nhân.

Khi mâu thuẫn lên cao, T. chạy vào bếp lấy dao chém bố bạn gái. Thấy vậy, anh Đoàn Văn Q., 29 tuổi, cậu ruột bạn gái T. can ngăn cũng bị thanh niên này vung dao chém.

Hậu quả, bố và cậu bạn gái T. bị trọng thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Sáng 26/10, thông tin với báo chí, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, từ tin báo của gia đình nạn nhân, T. bị Công an thành phố khống chế, đưa về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra ngay sau khi thanh niên này “động dao” với bố và cậu bạn gái.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thai-binh-chem-trong-thuong-bo-cau-ban-gai-trong-bua-com-ra-mat-5700377.html