Thái Bình: Cô giáo lơ là, cháu bé bị mù vĩnh viễn (!?)

Trong giờ học, hai bé gái học lớp mẫu giáo 5 tuổi, Trường mầm non Bình Nguyên (xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nô đùa và chọc vào mắt nhau.

Sự việc cháu bé đã báo lên cô chủ nhiệm lớp, cô bảo: "không được xui, cô sẽ quay camera...". Hậu quả, cháu bé bị chọc vào mắt đã mổ cấp cứu 2 lần tại Bệnh viện mắt trung ương, nguy cơ bị mù..

Hành trình gian nan

Sáng ngày 25/9/2017, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên (H. Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) ông Bùi Mạnh Hằng xác nhận với báo chí có vụ việc xảy ra như vậy. Nhưng ông Hằng không biết nội dung báo cáo viết gì, mà phải gọi nhiều cuộc điện thoại mới có người mang đến.

Theo đơn trình báo của gia đình gửi cơ quan chức năng, trực tiếp làm việc, chúng tôi xin tóm tắt lại như sau:

Cháu Bùi Phạm Ngọc Linh (SN 15/03/2012) là con của ông, bà: Bùi Văn Điệp và Phạm Thị Hiên (cùng SN 1984, trú cùng địa chỉ). Hai vợ chồng đi làm công nhân trong miền Nam, gửi cháu Linh cho bà ngoại (bà Phạm Thị The, 67 tuổi, xóm 8, Thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, Thái Bình) để đi học.

Ngày 16/9/2017, bà The đón cháu Linh về, cháu có biểu hiện dụi mắt. Sáng hôm sau, bà The gọi cháu dậy như mọi ngày, thấy mắt cháu đỏ, liền gọi cho bố mẹ cháu. Sau đó, thấy không yên tâm, bà The đưa cháu lên trạm y tế xã và được hẹn tái khám. 18/9/2017, trạm y tế xã khám lại và giới thiệu lên BV Mắt Thái Bình. Sau khi thăm khám ở đây, ngay lập tức, thấy nguy cơ, các bác sĩ giới thiệu lên BV Mắt trung ương...

Cháu Linh trước và sau khi mổ.

Tại đây, cơ quan chuyên môn mổ mắt cho cháu Linh, lần thứ nhất vào trưa 19/9.

Trách nhiệm ỏ đâu?

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện và P. Giáo dục huyện Kiến Xương ghi nhận, ngay lập tức chỉ đạo cán bộ chức năng xác minh, làm rõ vụ việc, báo cáo lên cơ quan cấp trên.

Ông Bùi Mạnh Hằng, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên trả lời phóng viên.

"Ngày 18/9/2017, bác sỹ Bình (Trạm xá xã Bình Nguyên- pv) thấy tình trạng mắt cháu ngày càng nguy kịch, đã giới thiệu cháu lên BV Mắt Thái Bình và cháu được chuyển tiếp lên BV Mắt TƯ.. Cháu được chuẩn đoán bị dị vật đâm thủng 01 mắt bên phải dẫn đến mù lòa...", đơn viết.

Theo phóng viên phununews.vn được biết, ngay khi phóng viên vào cuộc, các cơ quan chức năng đã cử cán bộ lên BV Mắt TƯ, thăm hỏi gia đình, động viên cháu bé...

(còn tiếp)

KHÁNH LINH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/doi-song/thai-binh-co-giao-lo-la-chau-be-bi-mu-vinh-vien--232815/