Thái Bình: Công đoàn Trường THPT Lý Bôn chăm lo tốt cho nhà giáo, NLĐ

Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lý Bôn cho biết, CĐ nhà trường đã có nhiều hoạt động chăm lo cho giáo viên, NLĐ. Qua đó, NLĐ nhà giáo yên tâm gắn bó công việc, cống hiến trong công tác giảng dạy đào tạo các lớp học sinh.

Các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã giúp Trường THPT Lý Bôn có nhiều giáo viên dạy giỏi, đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh tài năng.

Công đoàn trường làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ nhà giáo, đoàn viên. Trong đó, Công đoàn trường tham mưu cho ban giám hiệu nhà trường nâng lương sớm cho 9 đoàn viên trong năm học 2017-2018.

CĐ phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức gặp mặt động viên con CBGV-CNV học giỏi; thăm hỏi tặng quà CBGV-CNV là con liệt sĩ, thương binh ngày 27.7; thăm hỏi, động viên 81 bố, mẹ cán bộ giáo viên cao tuối nhân dịp năm mới với số tiền là 8,1 triệu đồng…

Bên cạnh đó công tác nữ công luôn được công đoàn coi trong và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm động viên nữ giáo viên như: Tổ chức thi nấu ăn nhân ngày truyền thống hội liên hiêp phụ nữ Việt Nam 20.10, tổ chức ngoại khóa nhân ngày 8.3, tư vấn với ban giám hiệu tạo điều kiện về kinh phí để may đồng phục cho nữ đoàn viên trong nhà trường.

Năm học 2017- 2018, 68/68 đoàn viên nữ đạt danh hiệu “đảm việc nước giỏi việc nhà” Cô giáo Đặng Thị Hằng đạt giải nhất Quốc gia về cuộc thi “An toàn giao thông ” vi nụ cười ngày mai được tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

Đặc biệt, Công đoàn trường tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước. Do vậy, năm học 2017-2018 nhà trường có 13/39 đoàn viên được suy tôn danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi; 60/74 giáo viên giỏi cấp cơ sở trong đó có 2 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. 13 giáo viên của nhà trường được đề nghị tăng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 đoàn viên được tập thể đề nghị UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen, 5 đoàn viên được đề nghị Bộ GDĐT tặng bằng khen, tập thể nhà trường được đề nghị tặng cờ thi đua của Chính Phủ.

Ngoài ra, các hoạt động nhân đạo, từ thiện do Công đoàn phát động được sự ủng hộ của toàn thể đoàn viên với số tiền lên tới hàng chục triệu đồng.

Bá Mạnh - LĐLĐ tỉnh Thái Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/thai-binh-cong-doan-truong-thpt-ly-bon-cham-lo-tot-cho-nha-giao-nld-641086.ldo