Thái Bình: Đa dạng hình thức tuyên truyền về khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 12/1, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ khuyến học năm 2024, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu và gặp mặt cá nhân nhận giải Nhân tài Đất Việt, lĩnh vực Khuyến học – Tự học thành tài năm 2023.

Trao cờ thi đua của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học - khuyến tài năm 2023. Ảnh: Đình Mạnh

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo Ban Phong trào của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình Vũ Thanh Vân; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình Nguyễn Viết Hiển, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Bình, hội viên Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình, Anh hùng Lao động, lương y Đào Viết Thoàn - tác giả đoạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2023.

Các cấp hội khuyến học tỉnh Thái Bình tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, triển khai thuận lợi phong trào khuyến học

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 260 hội khuyến học cấp xã, phường, thị trấn; 2.576 chi hội khuyến học; 6.287 ban khuyến học (tăng 64 ban so với năm 2023); 662.525 hội viên, chiếm 34,9% dân số tỉnh Thái Bình.

Năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình kiện toàn và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học cho các cá nhân. Ảnh: Đình Mạnh

Hội khuyến học cơ sở cũng đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, giúp phong trào khuyến học - khuyến tài ở nhiều địa phương, cơ sở được triển khai thuận lợi.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình có cách thức tuyên truyền đa dạng về khuyến học – khuyến tài, từng bước hoàn thiện trang website, kênh Youtube Khuyến học Thái Bình News phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình với công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội

Đến nay đã có trên 200 bài viết đăng trên website của Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình, 3.050 bài được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, tỉnh, địa phương và cơ sở.

Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình và hội khuyến học 8 huyện, thành phố của địa phương này đã được công nhận là hội đặc thù.

Trên 163 tỉ đồng dành cho khuyến học – khuyến tài

Năm 2023, toàn tỉnh Thái Bình có 317.020 công dân đạt danh hiệu Công dân học tập (đạt 26,5% trên tổng số công dân). 381.123 gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập (đạt 65,6% trên tổng số gia đình). 4.581 dòng họ đạt danh hiệu Dòng học học tập (đạt 61,2% trên tổng số dòng họ).

1.377 cộng đồng đạt danh hiệu Cộng đồng học tập (đạt 76,1% trên tổng số cộng đồng). 947 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập (đạt 77,6% trên tổng số đơn vị) và 260/260 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu cộng đồng học tập cấp xã.

Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh Thái Bình đạt được trong năm 2023 là trên 163 tỉ đồng, bình quân trên 86.000 đồng/người dân.

Trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng các tập thể xuất sắc. Ảnh: Đình Mạnh

Bên cạnh đó, Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình còn phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, có phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam và Hội Khuyến học thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo "Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng mô hình học tập giai đoạn 2021-2030"; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình triển khai tập huấn chuyên đề "Hoạt động khuyến học - khuyến tài xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng nông thôn mới"; phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình và các cơ quan liên quan thành lập hội đồng xét, đề nghị Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam thẩm định giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 lĩnh vực Khuyến học - Tự học thành tài cho Lương y Đào Viết Thoàn…

Cần đẩy mạnh chuyển số trong công tác khuyến học – khuyến tài

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đạt được trong năm 2023.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đình Mạnh

Về nhiệm vụ triển khai trong năm 2024 và thời gian sau đó, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị Hội Khuyến học tỉnh Thái Bình đẩy mạnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Đảng, Chính phủ về khuyến học – khuyến tài.

Bên cạnh đó, triển khai Quyết định 118-QĐ/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/1/2024 của Bộ Chính trị; các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về mô hình Cộng đồng học tập và mô hình Đơn vị học tập.

Phát triển tổ chức hội khuyến học trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang; xây dựng quỹ khuyến học đa dạng các loại hình; triển khai trao học bổng "Học không bao giờ cùng" vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

Đồng thời tiếp tục phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác khuyến học – khuyến tài.

Đắc Quang

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/thai-binh-da-dang-hinh-thuc-tuyen-truyen-ve-khuyen-hoc-khuyen-tai-xay-dung-xa-hoi-hoc-tap-179240112170924718.htm