Thái Bình: Hơn 20.000 suất quà Tết chăm lo cho người nghèo

Đã thành thông lệ, từ mấy năm nay cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, UBND tỉnh Thái Bình lại tổ chức buổi gặp mặt chúc Tết doanh nghiệp, đồng thời phát động phong trào tặng quà Tết cho các hộ nghèo. Ngay trong buổi lễ gặp mặt, cộng đồng doanh nghiệp Thái bình đã ủng hộ trên 20.000 suất quà trị giá gần 10 tỷ đồng cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019.

Tại buổi gặp mặt ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã thông tin tới các doanh nghiệp một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018. Theo đó, năm 2018 kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, GRDP của tỉnh tăng trưởng 10,53%, giá trị sản xuất tăng 12,25% so với năm 2017 vượt kế hoạch đề ra, năm thứ 3 liên tiếp kinh tế của tỉnh đạt mức tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách địa phương đạt hơn 14.895 tỷ đồng, vượt 28% dự toán, trong đó thu nội địa đạt trên 7100 tỷ đồng, vượt trên 11% dự toán.

Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa và bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác nộp ngân sách nhà nước và công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2018

Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa và bằng khen cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện công tác nộp ngân sách nhà nước và công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2018

Tổng vốn đầu tư phát triển tăng trên 17% so với năm 2017, thu hút được 1 số tập đoàn kinh tế lớn, cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư, tăng khoảng 37% về số dự án năm 2017, có gần 870 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty mới được thành lập, nâng số doanh nghiệp toàn tỉnh hiện có lên trên 6300 doanh nghiệp và 820 chi nhánh, văn phòng đại diện....

100% hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch, thêm 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% so với năm 2017, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng qui định...

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng hoa cho các nhà doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Để có được những kết quả như trên là có sự đóng góp rất to lớn của các doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ông Đặng Trọng Thăng Chủ tịch UBND tỉnh Thái bình đã ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2018 và cam kết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ luôn đồng hành và quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, năm mới thắng lợi mới tới cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Cũng trong buổi gặp mặt, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ số tiền gần 10 tỷ đồng để mua quà (mỗi xuất quà trị giá từ 300 - 400ngàn đồng) tặng cho các đối tượng nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, tiêu biểu như các doanh nghiệp:

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Phương Anh 1300 xuất, Tập đoàn Hương Sen 1000 xuất, Công ty CP Đam San 1000 xuất, Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng 800 xuất, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thái Bình 700 xuất, Công ty Cổ phần đống tàu Đại Dương 600 xuất, Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Thăng long 500 xuất, Công ty May MXP 500 xuất, Công ty cổ phần Sợi Trà Lý 400 xuất, Công ty CP thương mại Tổng hợp Toan Vân 200 xuất.....

M.QUANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binh-hon-20000-suat-qua-tet-cham-lo-cho-nguoi-ngheo-d89224.html