Thái Bình: Huyện Tiền Hải kỷ niệm 190 năm thành lập

Ngày 13/10/2018, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã long trọng kỷ niệm 190 năm thành lập (1828 -2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư, ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình...

Tiền Hải là huyện ven biển ở phía đông nam của tỉnh Thái Bình, hình thành từ công cuộc quai đê lấn biển, thau chua rửa mặn bãi biển Tiền Châu cách đây 190 năm do Quan Doanh Điền sứ Nguyễn Công Trứ cùng nông dân nhiều địa phương đã về bãi biển Tiền Châu khẩn hoang, vỡ hóa, quai đê lấn biển lập nên ấp, lý, trại, giáp, đánh dấu sự ra đời của huyện Tiền Hải ngày nay.

Lịch sử 190 năm hình thành và phát triển của huyện Tiền Hải là một trong mốc son của tỉnh Thái Bình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nông dân huyện Tiền Hải đã tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ vào ngày 14-10-1930, ghi thêm một dấu ấn quan trọng trong lịch sử đấu tranh của giai cấp nông dân Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải

Thừa ủy quyền của Quyền Chủ tịch nước, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Tiền Hải là một trong những huyện dẫn đầu tỉnh Thái Bình về tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố quốc phòng-an ninh. Hiện huyện Tiền Hải có 35 xã, thị trấn, dân số trên 21 vạn người, diện tích tự nhiên trên 23.000 ha.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2012 - 2017 luôn đạt trên 12%, luôn xếp ở tốp đầu trong các huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình. Tổng giá trị sản xuất năm 2017 ước đạt 13.911,5 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với năm 2008, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng từ 38% năm 2008 lên 43% năm 2017; dịch vụ từ 13% lên 18%; giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản xuống 39%. Tổng thu ngân sách hằng năm tăng 15%.

Ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư tặng hoa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Tiền Hải

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển toàn diện cả công nghiệp tập trung, nghề và làng nghề. Khu công nghiệp khí mỏ Tiền Hải với diện tích 466ha tăng 215ha so với năm 2015, quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 5 cụm công nghiệp Trà Lý, Cửa Lân, An Ninh, Tây An, Nam Hà với tổng diện tích 298,3ha tăng 01 cụm công nghiệp và 175ha so với năm 2015. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào địa bàn huyện. Chỉ tính riêng trong ba năm (2015 - 2018), đã có 51 dự án đề nghị đầu tư vào khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn đầu tư là 5.592 tỷ đồng và 37 triệu USD, trong đó có 34 dự án mới, 17 dự án điều chỉnh đầu tư, diện tích đất sử dụng là 188,5ha, số lao động đăng ký sử dụng là 12.096 người.

Đến nay, toàn huyện có 325 doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn, tăng trưởng nhanh như: Công ty sản xuất, kinh doanh sứ Hảo Cảnh, Công ty sứ Đông Lâm, Công ty Cổ phần kỹ thương Thiên Hoàng, Nhà máy gạch Viglacera, Công ty gạch ốp lát Thái Bình... Nhiều sản phẩm có chất lượng cao được khẳng định thương hiệu tại thị trường trong và ngoài nước, như: thủy tinh pha lê Việt - Tiệp, sứ vệ sinh, gạch ốp lát cao cấp, nước khoáng Vital, sợi… Từ năm 2015, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã hoàn thành dự án Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình vào khu công nghiệp Tiền Hải với sản lượng khí ước tính khoảng 566.400 m3/ngày. Từng bước góp phần đưa khu công nghiệp Tiền Hải phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao. Lĩnh vực thương mại dịch vụ phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực huyện Tiền Hải huy động cho xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2018 đạt trên 1.600 tỷ đồng và 2,7 triệu ngày công; tiếp nhận 110.000 tấn xi măng, xây dựng hệ thống đường giao thông, mương máng, thủy lợi nội đồng. Diện mạo nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống nông dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt gần 40 triệu đồng. Đến năm 2017, toàn huyện có 27/34 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 96% hộ dân sử dụng nước sạch...

Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng đạt nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Giáo dục - đào tạo có những chuyển biến tích cực, chất lượng ngày càng được nâng lên, số trường đạt chuẩn quốc gia hằng năm đều tăng. Đến năm 2018, toàn huyện có 89/101 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 88,1%. Trường trung học phổ thông Tây Tiền Hải nhiều năm liên tục xếp trong tốp 200 trường trung học phổ thông có quy mô và chất lượng đào tạo tốt nhất trên cả nước.

Chương trình giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,3% năm 2008 xuống còn 3,68% năm 2017, tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt 85%, hoàn thành cơ bản việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo.

Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Các địa phương thường xuyên thực hiện việc tu bổ, cải tạo, nâng cấp, xây mới các công trình tưởng niệm, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Toàn huyện có 27 hạng mục công trình, trong đó có 8 nghĩa trang khu vực, 10 đài tưởng niệm, 08 nhà bia ghi danh, 1 đền thờ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện. Phong trào xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được toàn dân tham gia hưởng ứng tích cực, hằng năm Tiền Hải phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, vận động các tầng lớp nhân dân phát tâm xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với số tiền hàng chục tỷ đồng...

Với trên 23km bờ biển, Tiền Hải có ngư trường rộng lớn, thuận lợi cho việc nuôi trồng, khai thác thủy sản, phát triển công nghiệp đóng tàu và vận tải thủy; có khu du lịch sinh thái Cồn Vành, khu nghỉ dưỡng Đồng Châu. Tiền Hải còn được thiên nhiên ban tặng cho nguồn tài nguyên khoáng sản như: mỏ khí đốt đang được khai thác phục vụ khu công nghiệp với những nhà máy sứ, thủy tinh, gạch men, xi măng trắng; nguồn than nâu với trữ lượng lớn; nguồn nước khoáng tinh khiết ở độ sâu 450m dưới lòng đất mang thương hiệu mạnh như nước khoáng Tiền Hải, nước khoáng Vital. Huyện đã quy hoạch và phát triển 3 khu đô thị, đó là thị trấn Tiền Hải, Nam Trung và Đông Minh với kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ. Thị trấn Tiền Hải đã và đang phấn đấu trở thành đô thị loại 4 trong tương lai gần.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 19O năm thành lập huyện Tiền Hải

Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, cùng với tiềm năng và lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu giá trị sản xuất năm 2020 gấp 1,8 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm (giá so sánh năm 2010) tăng 13% trở lên. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,2%/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng 17,4%/năm. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 9,1%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng trở lên, giữ vững chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 – 2020, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) giảm từ 1% trở lên/năm...

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnhThái Bình Nguyễn Hồng Diên chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực xây dựng và phát triển huyện Tiền Hải những năm qua.

Để hoàn thành mục tiêu trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhấn mạnh, thời gian tới Đảng bộ và chính quyền, nhân dân huyện Tiền Hải cần tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính sách của tỉnh để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương, trong đó chú trọng đến 5 trọng tâm và 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế, chủ động tái cơ cấu nền kinh tế; thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền huyện Tiền Hải cần quan tâm hơn nữa đến các mục tiêu phát triển văn hóa-xã hội, giáo dục, giải quyết tốt chính sách gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo...

M.QUANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binh-huyen-tien-hai-ky-niem-190-nam-thanh-lap-d83160.html