Thái Bình: Khởi tố 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Sau 1 thời gian theo dõi và điều tra, thu thập đủ các bằng chứng, lực lượng chức năng Công an TP. Thái Bình đã bắt giữ Phạm Quốc Trị (SN 1990) và Đỗ Mạnh Tường (SN 1976, cùng trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ ngày 06/7/2018, Trị và Tường đi xe máy mang BKS: 17K6-7677 nhãn hiệu Yamaha Sirius, mang theo vam phá khóa đi dọc các tuyến đường thuộc địa bàn TP. Thái Bình nhằm mục đích trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trị và Tường cùng tang vật bị bắt giữ

Khi di chuyển đến đoạn đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, thấy người dân sơ hở, để xe máy mang BKS: 17B9 – 251.59 nhãn hiệu Honda Wave Anpha trước cửa nhà không có người trông coi, lúc này Trị đứng ngoài cảnh giới còn Tường đã dùng vam phá khóa mang theo lấy trộm sau đó cả 2 tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quốc Trị khai nhận từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2018, Trị đã tự mình thực hiện 13 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Thái Bình. Sau đó mang số tài sản trộm cắp được bán để lấy tiền tiêu xài.

Được biết, cả 2 đối tượng này đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Bình củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đình Quế

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/thai-binh-khoi-to-2-doi-tuong-gay-ra-hang-loat-vu-trom-cap-xe-may-17021.html