Thái Bình: Khởi tố bị can 2 đối tượng cướp giật tài sản

Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng về tội cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 9h ngày 9/11, chị Hòa Thị Gấm (SN 1971, trú tại thôn Việt Thắng, xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ) điều khiển xe máy trên đường, đoạn qua địa phận xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ thì bất ngờ bị 02 đối tượng lạ mặt lao tới giật túi xách đang đeo trên người, bên trong có 02 điện thoại di động và 14,5 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị Gấm đã lập tức đến công an huyện Quỳnh Phụ để trình báo.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành thu thập thông tin, xác minh thông tin vụ việc, đồng thời vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm.

Đối tượng Vũ và Thuân cùng tang vật

Đối tượng Vũ và Thuân cùng tang vật

Bằng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định được Lưu Đình Vũ (SN 1996) và Vũ Đăng Thuân (SN 1994, đều trú tại xã Thái Tân, huyện Thái Thụy) trong diện nghi vấn nên đã triệu tập đến cơ quan Công an để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, Vũ và Thuân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, 2 đối tượng khai nhận do nhìn thấy chị Hòa Thị Gấm trên người đeo túi xách lại đi trên đoạn đường cánh đồng vắng người qua lại, lợi dụng sơ hở Vũ và Thuân đã nảy sinh ý định và thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Ngay sau khi thu thập đủ các bằng chứng phạm tội của hai đối tượng, Công an huyện Quỳnh Phụ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Đình Vũ và Vũ Đăng Thuân để xử lý theo quy định pháp luật.

Đ. Quế

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/thai-binh-khoi-to-bi-can-2-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-17436.html