Thái Bình : Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân liệt sĩ

Tối 26-7, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & xã hội tỉnh kết hợp với BTS Phật giáo tỉnh tổ chức đêm thắp nến tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Đêm thắp nến tri ân có sự chứng minh, tham dự của TT.Thích Thanh Định, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức BTS Phật giáo tỉnh; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, TP.Thái Bình, thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn TP.Thái Bình cùng đông đảo người dân, thanh niên - học sinh - sinh viên cùng về tham dự.

Chư tôn đức, quý Phật tử dự khóa lễ cầu siêu

Phát biểu tại đêm thắp nến tri ân, TT.Thích Thanh Định khẳng định: “Trong tinh thần tri ân, báo ân “Uống nước nhớ nguồn”, cũng là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc và Phật giáo Việt Nam, tin tưởng rằng anh linh của những người đã khuất sẽ vô cùng tự hào vì Tổ quốc mãi mãi ghi công…”.

Buổi lễ được tiếp nối với nghi thức dâng hương, truyền đăng - cầu nguyện anh linh các liệt sĩ siêu sinh Tịnh cảnh, cầu nguyện Tổ quốc trường tồn, đất nước hưng thịnh.

Mỗi dịp 27-7, BTS GHPGVN tỉnh đều được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sở Lao động Thương binh & xã hội tỉnh kết hợp tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu anh hùng liệt sĩ.

Chư tôn đức cùng quý vị lãnh đạo dâng hương

Các Phật tử trong thành phố Thái Bình về dự lễ cùng thắp nến cầu nguyện

Được biết, trong suốt chặng đường chiến đấu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, hơn 40 vạn người con Thái Bình đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Trong đó, trên 51.000 người hi sinh; gần 30.000 liệt sĩ chưa rõ phần mộ, chưa biết tên hoặc chưa xác nhận được danh tính liệt sĩ; trên 32.000 người mang trên mình thương tích; 29.000 người nhiễm chất độc da cam, chịu thương tật suốt đời.

Trước đó, vào sáng và chiều cùng ngày, chư tôn đức Tăng Ni các trường hạ trong tỉnh đã trở về đây cử hành các nghi thức cầu siêu: thỉnh Phật, tiếp linh, quy âm, tụng kinh A Di Đà và cúng chúc thực.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn//vanhoa/2020/07/27/3ac090/